NATO chạy đua 'hậu cần' cho Ukraine khi chiến dịch tấn công mới của Nga bắt đầu

Các bộ trưởng quốc phòng NATO ngày 14/2 họp tại trụ sở của liên minh ở Brussels để thảo luận tăng cường sản xuất thêm vũ khí và đạn dược cho Ukraine trước đợt tấn công mới của Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg họp báo ngày 13/2 trước hội nghị các bộ trưởng quốc phòng của liên minh tại Brussels. Ảnh: Reuters

Theo trang Al Jazeera, các đồng minh của Ukraine đang chạy đua với thời gian để sản xuất đủ đạn dược, nhiên liệu và phụ tùng thay thế nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của lực lượng Nga mà người đứng đầu NATO nói là đã được tiến hành.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây của Ukraine tăng cường hỗ trợ quân sự. Ngày 13/2, khi được hỏi rằng khi nào thì cái gọi là cuộc tấn công mùa xuân của Nga sẽ bắt đầu, ông Stoltenberg trả lời, "thực tế là chúng ta đã thấy sự khởi đầu rồi".

“Đối với tôi, điều đó chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian. Việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine là cấp thiết”, nhà lãnh đạo NATO nhấn mạnh với các phóng viên tại Brussels.

Ông Stoltenberg cho biết NATO nhận thấy "không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Nga Putin đang chuẩn bị cho hòa bình" và việc trang bị vũ khí cho Ukraine nhanh hơn có thể cứu được nhiều sinh mạng bằng cách chấm dứt xung đột nhanh hơn.

“Rõ ràng là chúng ta đang trong cuộc đua về hậu cần. Các năng lực chính như đạn dược, nhiên liệu và phụ tùng thay thế phải đến được Ukraine trước khi Nga có thể giành thế chủ động trên chiến trường. Tốc độ sẽ cứu mạng sống", Tổng thư ký NATO nói.

Về phần mình, Moskva đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây đổ thêm vũ khí vào Ukraine chỉ làm kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Điện Kremlin nói rằng, bất cứ lô vũ khí nước ngoài nào vào Ukraine đều là mục tiêu tấn công chính đáng của Nga.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine nã súng cối về phía lực lượng Nga gần Vuhledar, điểm nóng chiến sự mới ở Đông Ukraine. Ảnh: Reuters

Dự kiến trong ngày 15/2, cũng tại hội nghị Brussels, các thành viên NATO sẽ thảo luận về hệ thống phòng thủ của khối ở sườn phía Đông, gần với Nga. Các động thái tăng cường ngân sách quân sự cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Lãnh đạo NATO cũng cho biết họ sẽ tăng mục tiêu dự trữ đạn dược vì Kiev đang sử dụng đạn dược nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất của các nước phương Tây và một năm xung đột đã khiến kho dự trữ của đồng minh cạn kiệt nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley tới dự hội nghị tại Brussels ngày 14/2/2023. Ảnh: Reuters 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên trước cuộc họp tại Brussels:  "Tỷ lệ sử dụng đạn dược hiện tại của Ukraine cao hơn nhiều lần so với mức sản xuất hiện tại của chúng tôi".

Ông Stoltenberg cho biết NATO đã lên kế hoạch tăng mục tiêu đối với các kho dự trữ đạn dược, đồng thời cho biết thêm rằng liên minh đã hoàn thành một cuộc khảo sát về các kho dự trữ còn lại.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết các nội dung chính trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán tại trụ sở NATO sẽ là phòng không, thành lập liên minh viện trợ xe tăng, huấn luyện quân đội và hỗ trợ hậu cần.

Trong bối cảnh chiến dịch tấn công mới của Nga, Ukraine cho biết họ cần máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa để đối phó và chiếm lại các vùng lãnh thổ.

Trong khi đó, chiến sự ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn ác liệt ở thành phố Bakhmut. Nơi này hứng chịu hỏa lực pháo binh dữ dội của Nga trong hai ngày qua, khi các lực lượng Ukraine tại đây chuẩn bị cho các cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra.

Một phó chỉ huy tiểu đoàn của Ukraine cho biết các vị trí ở Bakhmut đã được củng cố và chỉ những người có vai trò quân sự mới được phép vào. Bất kỳ thường dân nào vẫn muốn rời khỏi thành phố sẽ phải đối mặt với hỏa lực nã đến.

Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk, là mục tiêu chính của Nga và nhiều tháng pháo kích giữa hai bên đã khiến phần lớn nơi này trở thành đống đổ nát.

Chú thích ảnh
Một đơn vị pháo binh Ukraine nạp đạn dược lên khẩu đội pháo tự hành M109 ở gần Vuhledar, Donetsk. Ảnh: Getty Images

Volodymyr Nazarenko, Phó chỉ huy tiểu đoàn Soboda của Ukraine cho biết: “Bakhmut, vùng ngoại ô của thành phố, toàn bộ vành đai và về cơ bản là toàn bộ hướng Bakhmut và Kostyantynivka đang bị pháo kích điên cuồng, hỗn loạn”. “Mọi con đường đều bị pháo kích một cách hỗn loạn", ông Nazarenko nói thêm.

Viên chỉ huy này cho biết, mặc dù hiện tại không có giao tranh diễn ra ở trung tâm thành phố, nhưng quân phòng thủ Ukraine đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào. Ông nói: “Thành phố là một pháo đài, mọi vị trí và mọi đường phố ở đó, mỗi tòa nhà đều là một pháo đài".

Việc chiếm được Bakhmut sẽ mang lại cho lực lượng Nga một thế đứng mới ở khu vực Donetsk và một chiến thắng mang tính biểu tượng sau những lần rút lui từ mùa thu năm ngoái. Cuộc tấn công của Nga tại đây được dẫn đầu bởi lực lượng lính đánh thuê của Wagner Group. Nhóm này đạt được những bước tiến nhỏ, nhưng vững chắc.

Các khu vực Donetsk và Luhansk tạo nên Donbas, trung tâm công nghiệp của Ukraine, cũng là nơi Nga muốn giành toàn quyền kiểm soát.

Thống đốc Luhansk do Kiev bổ nhiệm Serhiy Haidai cho biết: “Chúng tôi đang chờ họ bắt đầu các cuộc tấn công lớn".

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Al Jazeera, Reuters)
Gần 1 năm xung đột Ukraine, Mỹ khuyên công dân lập tức rời Nga, Pháp khuyến cáo rời Belarus
Gần 1 năm xung đột Ukraine, Mỹ khuyên công dân lập tức rời Nga, Pháp khuyến cáo rời Belarus

Ngày 13/2, cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Pháp đều đưa ra khuyến cáo công dân liên quan tình hình xung đột Nga - Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN