NATO bác khả năng can thiệp quân sự vào Xyri

Phát biểu tại một cuộc họp báo trong khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại thành phố Chicago của Mỹ (diễn ra ngày 21/5, giờ VN), Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tại Xyri, nhưng khẳng định liên minh này "không có ý định" tiến hành hành động quân sự nhằm vào chính quyền Đamát.

Tuyên bố trên của Tổng thư ký NATO được đưa ra một ngày sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) cho rằng "cần một cuộc chuyển giao chính trị" để kết thúc khủng hoảng tại Xyri, đã khiến hơn 12.000 thiệt mạng kể từ tháng 3 năm ngoái.

Ông Rasmussen nhấn mạnh chế độ tại Đamát cần tuân thủ kế hoạch hòa bình và thỏa thuận ngừng bắn mà Liên hợp quốc ủng hộ, cho rằng đây là "nền tảng tốt nhất để tìm kiếm một giải pháp".


Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong khi đó, bạo lực tiếp tục diễn ra tại Xyri, cướp đi tính mạng của gần 50 người trong ngày 20/5. Nghiêm trọng nhất là tình hình tại tỉnh miền Trung Hama, nơi có 34 người dân thiệt mạng. Liên quan đến vụ nổ tại thị trấn Douma, ngoại ô thủ đô Đamát, cách không xa đoàn xe của người đứng đầu Phái bộ quan sát viên LHQ tại Xyri Thiếu tướng Robert Mood, một quan chức quân đội Xyri cho biết đây là vụ tấn công bằng súng phóng lựu.

Vụ việc trên xảy ra sau khi ông Robert Mood có cuộc gặp với Ngoại trưởng Xyri Walid al-Moallem nhằm thảo luận về sứ mệnh của các quan sát viên LHQ tại Xyri. Hãng thông tấn SANA (Xyri) cho biết Ngoại trưởng Moallem đã thông báo với các quan chức phụ trách phái bộ quan sát viên rằng các nhóm nổi dậy vũ trang đã liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, tiến hành 3.500 vụ bạo lực kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

TTXVN/Tin tức


G-8 thống nhất về vấn đề Iran, Xyri và CHDCND Triều Tiên
G-8 thống nhất về vấn đề Iran, Xyri và CHDCND Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố G-8 đã thống nhất về cách thức tiếp cận trong vòng đàm phán sắp tới với Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN