‘Nắn gân’ Trung Quốc, chiến hạm Pháp tới Thái Bình Dương tập trận với Mỹ, Nhật và Anh

Trong một động thái nhằm thể hiện sức mạnh quân sự với Trung Quốc, Pháp sẽ cử một tàu sân bay đổ bộ lớp Mistral tới Tây Thái Bình Dương để tập trận cùng Nhật Bản, Mỹ và Anh.

Tàu sân bay Mistral của Pháp.

Hãng Reuters dẫn hai nguồn tin đề nghị giấu tên cho biết: “Hơn cả một cuộc tập trận trên biển, cuộc tập trận đổ bộ này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc”.

Cuộc tập trận quy mô lớn giữa các binh sĩ Mỹ, Nhật Bản, Anh và Pháp dự kiến sẽ diễn trong khoảng trung tuần tháng 5 tới tại hòn đảo Tinian, một phần của Quần đảo Bắc Mariana cách thủ đô Tokyo khoảng 2.500 km.

Trong bối cảnh tiềm lực quân sự đang được củng cố nhờ các dự án tàu sân bay mới, Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng ra ngoài vùng biển của nước này trên Thái Bình Dương.

Động thái trên đã làm lo ngại Nhật Bản và Mỹ, cũng như đánh động tới Pháp – nước đang kiểm soát một số hòn đảo trên Thái Bình Dương như New Caledonia và Polynesia.

Nhật Bản, đồng minh thân cận của Mỹ và có tiềm lực hải quân mạnh thứ hai châu Á xếp sau Trung Quốc, cũng đang đẩy mạnh mối quan hệ quốc phòng với Pháp và Anh.

Trong khi đó, hồi tháng 10/2016, Không quân Anh đã điều 4 máy bay chiến đấu Typhoon tới Nhật Bản để huấn luyện.

Khi được hỏi về khả năng tham gia tập trận đổ bộ chung với Pháp, Mỹ và Anh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết bộ này vẫn chưa đưa ra quyết định.

Các quan chức Đại sứ quán Pháp và Anh tại Tokyo cũng chưa phản hồi về câu hỏi tương tự.

Hoàng Trang
Trung Quốc đã vượt Mỹ về công nghệ trên tàu sân bay?
Trung Quốc đã vượt Mỹ về công nghệ trên tàu sân bay?

Một chuyên gia công nghệ của Trung Quốc tuyên bố nước này đã vượt Mỹ trong công nghệ tiên tiến sử dụng trên tàu sân bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN