Nam Phi đón lượng khách du lịch kỷ lục

Ngày 25/4, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết năm 2012, quốc gia này đã đón con số kỷ lục 9,2 triệu lượt khách du lịch mà trong đó lượng khách từ Trung Quốc tăng mạnh.

Tê giác tại khu Bảo tồn Thiên nhiên Tê giác và Sư tử ở Krugersdorp, phía bắc Johannesburg( Nam Phi) . Ảnh: AFP-TTXVN.


Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lượng khách du lịch tới đây vẫn đạt được mức tăng trưởng hơn 10% mà Tổng thống Zuma cho rằng đã thể hiện được sự thành công của Nam Phi trong một thị trường đầy cạnh tranh. Theo truyền thống, lượng khách từ Anh, Mỹ và Đức vẫn là nguồn chính. 


Nhưng các thị trường nóng ở những nền kinh tế đang nổi cũng thể hiện tăng trưởng chóng mặt. Lượng khách từ châu Á đã tăng tới 37% so với năm 2011, chủ yếu nhờ các du khách Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc giờ là nguồn khách du lịch lớn thứ tư tới Nam Phi, với mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng 55,9% trong năm ngoái. 


Khách du lịch nước ngoài đã chi tiêu 76,4 tỷ rand (tương đương 8,4 tỷ USD) tại Nam Phi trong năm 2012, đạt mức tăng 7,6% so với một năm trước đó. Đây là những con số đầy tích cực nếu so sánh với năm 2011, một năm sau khi Nam Phi đăng cai World Cup 2010, lượng khách du lịch chỉ đạt được tăng trưởng 3,3%.



TTXVN/Tin tức

Lãnh đạo ngành du lịch xin lỗi du khách nước ngoài

Ngày 25/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn cùng Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Mai Tiến Dũng đã gặp và xin lỗi bà Ilona Schultz, du khách người Ôxtrâylia bị một người xích lô "chặt chém" khi đến tham quan Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN