Nam giới Hàn Quốc làm đẹp bằng 'dao kéo' để giống diễn viên, ca sĩ

Từ sửa ngực tới nâng mũi, ngày càng nhiều nam giới Hàn Quốc lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để có được gương mặt “mỹ nam” và sở hữu thể hình vạm vỡ như các nam ca sĩ, diễn viên ở nước này.

Tiêu chuẩn về vẻ đẹp nam giới tại Hàn Quốc đang có sự thay đổi. Trong khi nam tính từ lâu là đặc điểm được tự hào trong xã hội truyền thống Hàn Quốc thì thế hệ ngôi sao K-pop (làn sóng văn hóa bắt nguồn từ Hàn Quốc) xuất hiện đã trở thành điều mới lạ đặc biệt.

Thay đổi của một thanh niên Hàn Quốc sau khi phẫu thuật thẩm mĩ.

Những nam chính vạm vỡ, góc cạnh của phim truyền hình xứ củ sâm trong những năm 1990 và 2000 đã bị thay thế bởi những chàng trai lý tưởng “đẹp như hoa” trên màn ảnh.

Khi tiêu chuẩn vẻ đẹp phái mạnh thay đổi

Nhóm nhạc Big Bang, Super Junior, Shinee, Beast… cùng các nam diễn viên Song Joong-ki, Hyun Bin và Kim Soo-hyun hiện đang góp phần phổ biến quy chuẩn nhan sắc cho phái mạnh Hàn Quốc. Không những vậy, các “mỹ nam” trong ngành giải trí Hàn Quốc đã thu hút được đông đảo người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Điều này đang được thể hiện rất rõ qua xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết mặc dù có bằng chứng “sự trỗi dậy của mỹ nam” tại Hàn Quốc đã xuất hiện từ lâu tuy nhiên người hâm mộ lại coi chính nam diễn viên Bae Yong-joon là thế hệ đầu tiên của danh hiệu này.

Xu hướng kkonminam hay “trai đẹp như hoa” thực sự bùng nổ từ khi bộ phim Boys Over Flowers với dàn diễn viên Lee Min-ho, Kim Hyun-joong và Kim Bum lên sóng truyền hình Hàn Quốc trong năm 2009.

Các thành viên nhóm nhạc Shinee với vẻ đẹp xu hướng hiện nay.

Ở Hàn Quốc- nơi phẫu thuật thẩm mỹ khá phổ biến, những chương trình truyền hình thực tế như Dae-sae Nam và Mainstream Man có nội dung về sự thay đổi ngạc nhiên của nam giới sau quá trình “dao kéo” đang góp phần phổ biến và bình thường hóa tiêu chuẩn “nam giới xinh đẹp”.

Bà Joy Kang, CEO của Eunogo-công ty tư vấn dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc có trụ sở tại Singapore, nhận xét: “Tôi cho rằng lý tưởng về nam giới Hàn Quốc đang rất khác biệt trong những ngày gần đây. Nếu một người đàn ông Hàn Quốc nhìn “xinh” có nghĩa là anh ta đẹp trai. Nam giới Hàn Quốc nếu so với phái mạnh ở quốc gia khác thì họ thực sự muốn có vẻ bề ngoài mềm mại hơn”.

Bác sĩ Lee Hyun-taek tại Thẩm mĩ viện Banobagi ở khu Gangnam, Seoul, nhận xét: “Trong quá khứ, đàn ông Hàn Quốc thường tận dụng phẫu thuật thẩm mỹ để nam tính hơn nhưng nay họ lại quan tâm đến mĩ phẩm để thu hút hơn theo trường phái lưỡng tính”.

Nam diễn viên Song Joong-ki là một mĩ nam nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Ông Lee lấy nam tài tử Jang Dong-gun là ví dụ điển hình cho tiêu chuẩn “trai đẹp” rồi nhận xét: “Họ muốn có gương mặt giống như người nổi tiếng. Ngày càng có nhiều đàn ông theo đuổi việc sở hữu gương mặt dịu dàng hơn và mỹ phẩm dành cho nam giới cũng như xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ đang đi theo chiều hướng này”.

Dòng mỹ phẩm dành riêng cho nam giới cũng đang ngày càng nở rộ cùng phát triển theo đà của phẫu thuật thẩm mỹ, từ kem BB, sản phẩm chăm sóc da, mặt nạ…

Tại Thẩm mĩ viện Banobagi, liệu pháp phẫu thuật mũi, cắt mí, gọt hàm và chỉnh hình cơ thể là phổ biến nhất. Bác sĩ Lee tiết lộ rằng qua nhiều năm, phẫu thuật nâng mũi vẫn phổ biến hàng đầu.

Điều đáng nói là sau khi ước muốn gương mặt mỹ nam, phái mạnh Hàn Quốc lại ao ước thêm hình thể vạm vỡ, săn chắc.

Bà Joy Kang giải thích ở Hàn Quốc có cụm từ “cô gái bagel” (từ ghép của baby và angel trong tiếng Anh) để miêu tả phụ nữ có khuôn mặt trẻ trung, ngây thơ nhưng sở hữu cơ thể gợi cảm và nam giới cũng có khái niệm tương tự là “jimsung-dol” có nghĩa là “idol quái vật”. Theo đó, “jimsung-dol” là những chàng trai trẻ, có khuôn mặt dễ thương và thể hình lại vô cùng nam tính, rắn rỏi.

Lựa chọn phong phú


Bà Kang tiết lộ rằng thậm chí đã xuất hiện liệu trình về phẫu thuật sáu múi theo đó nam giới sẽ có cơ bụng đáng mơ ước qua việc hút mỡ mà không cần phải đổ mồ hôi ở phòng tập.

Một phương pháp làm đẹp khác là giảm vòng ngực nam giới. Ông Lee Tae-suk tại Thẩm mĩ viện Banobagi nhận xét: “Tỉ lệ béo phì đã tăng trong những năm gần đây và nhiều thanh niên bị thừa cân. Khi họ giảm cân, sẽ cần phẫu thuật để hạ số đo vòng ngực”.

Các liệu pháp trẻ hóa cũng được phái mạnh ưa chuộng. Nam giới Hàn Quốc sẵn sàng chi 20.000 USD/ngày cho liệu pháp trẻ hóa và khám sức khỏe tại Viện Chaum, nơi có công nghệ tiên tiến về kéo dài tuổi thọ và chống lão hóa.

Sự lột xác của một thanh niên Hàn Quốc sau phẫu thuật thẩm mĩ.

Bác sĩ Jin Seok-in tại Viện Chaum cho biết: “Một vài năm trước, hầu hết nam giới muốn điều trị chữa sẹo mụn. Ngày nay họ tại tập trung vào xóa nếp nhăn và nâng da mặt. Họ muốn gương mặt trẻ hơn. Tiêm Botox và chất làm đầy là phương pháp phổ biến cho nam giới tại Chaum”.

Có thể thấy phẫu thuật thẩm mỹ cho nam giới đang khá phổ biến tại Hàn Quốc. Bác sĩ Lee Hyun-taek nói: “Ngày càng có nhiều nam giới cố gắng cải thiện hình thức. Người Hàn Quốc dù là nam hay nữ đều cởi mở hơn khi nói về phẫu thuật thẩm mỹ, đó không còn là chủ đề xấu hổ. Kể từ năm 2002 đến nay, số bệnh nhân nam muốn phẫu thuật thẩm mỹ đã tăng từ 5 đến 10 lần”.

Bên cạnh đó, ông Lee cũng tiết lộ số bệnh nhân nước ngoài đến Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ cũng trên đà tăng. Tại Thẩm mỹ viện Chaum, 30% khách hàng của họ là người nước ngoài, trong đó gồm công dân Trung Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản, Mỹ…

Hà Linh/Báo Tin Tức
Những thanh niên “chuột túi” ở Hàn Quốc
Những thanh niên “chuột túi” ở Hàn Quốc

Nuôi con cho tới khi nào? Đó là câu hỏi của nhiều bậc cha mẹ ở Hàn Quốc. Năm 2015, có tới 4,4% trên tổng 19,6 triệu hộ gia đình phải nuôi con ngay cả khi con cái đã kết hôn và có việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN