Năm 2019 nước Mỹ hứng chịu số vụ xả súng kỷ lục

Chỉ trong vòng 24 giờ, nước Mỹ rúng động bởi hai vụ xả súng gây nhiều thương vong đồng thời ghi nhận dấu mốc mới có tới 251 vụ xả súng trong 216 ngày của năm 2019 tính đến thời điểm hiện nay.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ xả súng ở siêu thị Walmart ngày 3/8. Ảnh: El Paso Times

Sáng 4/8, tại Dayton, bang Ohio đã xảy ra vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng và hơn 27 người bị thương. Cảnh sát Dayton cho biết nghi phạm đã chết. Trước đó vài tiếng, một thanh niên da trắng xả súng tại siêu thị Walmar ở El Paso, bang Texas khiến 20 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương.

Vụ xả súng tại Dayton diễn ra vào ngày thứ 216 của năm và theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive, số vụ xả súng tính đến nay của năm 2019 là 251 vụ.

Gun Violence Archive đánh giá xả súng hàng loạt là những vụ nổ súng với hơn 4 người thiệt mạng hoặc trúng đạn, không bao gồm thủ phạm. Trong năm nay, có hơn 520 người thiệt mạng và 2.000 người bị thương trong các vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ.

Trong tuần cuối tháng 7 đã ghi nhận nhiều vụ việc đau thương liên quan tới xả súng tại Mỹ. Ngày 30/7, có 2 người thiệt mạng tại siêu thị Walmart ở Southaven, bang Mississippi. Đến ngày 28/7 có 3 người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại hội chợ có tên Gilroy ở Bắc California.

Trước đó, tại Mỹ đã xảy ra những vụ xả súng gây nhiều thương vong. Ngày 31/5, một tay súng tấn công tòa nhà văn phòng chính quyền tại Virginia Beach, bang Virginia khiến 12 người thiệt mạng.
Ngày 15/2, một kẻ đã nổ súng tại nhà máy ở Aurora, bang Illinois khiến 5 người thiệt mạng.

Hà Linh/Báo Tin tức
IS tuyển mộ phụ nữ để thực hiện các vụ tấn công liều chết
IS tuyển mộ phụ nữ để thực hiện các vụ tấn công liều chết

Ngày 4/8, truyền thông nhà nước Iraq đưa tin cơ quan tình báo nước này cho biết tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tuyển mộ phụ nữ để tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN