Na Uy tưởng niệm 1 năm vụ khủng bố kinh hoàng

Ngày 22/7, chính quyền Na Uy tiến hành một loạt hoạt động tưởng niệm tròn một năm xảy ra vụ khủng bố kép tại đất nước vốn được coi là thanh bình này.

Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày Na Uy phải hứng chịu vụ khủng bố tồi tệ do một kẻ cực đoan gây ra. Ảnh Internet.


Trong ngày này, đại diện chính quyền thành phố, thân nhân các nạn nhân và người dân đã đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài tòa nhà chính phủ tại trung tâm thủ đô Oslo và tại hòn đảo Utoeya, Tây Bắc Oslo, nơi xảy ra hai vụ thảm sát đẫm máu khiến 77 người, trong đó phần lớn là thanh niên bị thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Tham gia hoạt động này còn có các thành viên Hoàng gia Na Uy, Thủ tướng Jens Stoltenberg cùng nhiều quan chức cao cấp khác.

Tại hòn đảo Utoeya, các thành viên Đảng Lao động của Thủ tướng Jens Stoltenberg, đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm sự kiện đau buồn này. Công chúa và hoàng tử Na Uy cũng tham gia lễ đặt hoa tưởng niệm, gặp gỡ thân nhân người bị nạn và cùng họ ăn bữa cơm trưa tại hòn đảo.

Tối cùng ngày, tại quảng trường trước Tòa thị chính ở Oslo diễn ra buổi hòa nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ Na Uy và quốc tế.

Cuối tháng 6 vừa qua, một tượng đài tưởng niệm các nạn nhân cũng được khánh thành trên hòn đảo Utoeya. Bức tượng đài bằng đá, chạm khắc hình người bị cắt rời sẽ mãi mãi nhắc nhở nhân loại về một vụ khủng bố liên quan tới những quan điểm cực đoan về một nền văn hóa đa dạng cũng như sự kỳ thị chủng tộc.

Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra đêm 22/7/2011, khi Anders Behring Breivik, 32 tuổi, xả súng vào những người tham gia trại hè thanh niên trên đảo Utoeya. Trước đó y đã đạt bom vào tòa nhà chính phủ ở thủ đô Oslo. Tên sát nhân này đã bị bắt ngay sau khi thực hiện vụ xả súng.


TTXVN/Tin Tức
Na Uy tính thuê “bạn tù” cho sát thủ giết 77 người
Na Uy tính thuê “bạn tù” cho sát thủ giết 77 người

Nhà tù Ila của Na Uy đang lên kế hoạch thuê những người đã được huấn luyện để làm bạn tù với sát thủ hàng loạt Anders Breivik, do việc để hắn sinh hoạt chung với các tù nhân bình thường có thể là quá nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN