Na Uy tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu

Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Na Uy ngày 15/9 cho biết Na Uy phải tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu chừng nào cần thiết, đồng thời nỗ lực chuyển sang sử dụng năng lượng sạch.

Chú thích ảnh
Cơ sở sản xuất khí đốt Statoil ở Kaarstoe, Na Uy. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện, ông Espen Barth Eide : “Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng mang tính chiến lược là chúng tôi duy trì việc giao hàng khi vẫn còn sử dụng khí đốt, song chúng ta cũng phải nỗ lực loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu này, chuyển sang năng lượng sạch”.

Ông Barth Eide cho biết nhìn chung, dầu mỏ và khí đốt sẽ không còn tạo ra nhiều thu nhập cho nền kinh tế Na Uy trong tương lai. Theo ông, Na Uy đã vượt qua đỉnh điểm về doanh thu dầu mỏ và khí đốt.

Theo số liệu Cơ quan thống kê Na Uy, doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt của Na Uy đạt 1.500 tỷ kroner (140 tỷ USD) trong năm 2022, đây là mức cao nhất từng được ghi nhận và gần gấp 3 lần con số 498 tỷ kroner (47 tỷ USD) vào năm 2021.

Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí tự nhiên lớn nhất châu Âu vào năm 2022, sau khi Nga cắt giảm nguồn cung và quốc gia vùng Scandinavia này tăng cường xuất khẩu năng lượng.

Thúc Anh (TTXVN)
Những nước đứng đầu về tiềm năng thay thế Nga cung cấp khí đốt cho EU
Những nước đứng đầu về tiềm năng thay thế Nga cung cấp khí đốt cho EU

Đông Địa Trung Hải có thể tăng cường an ninh năng lượng của châu Âu và giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga, khi một số quốc gia trong khu vực có trữ lượng khí đốt lớn, có khả năng ứng phó với những thách thức sắp tới trên thị trường năng lượng toàn cầu và đáp ứng hiệu quả nhu cầu khí đốt của lục địa châu Âu. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN