Mỹ-Mexico thúc đẩy quan hệ thương mại

Ngày 6/1, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hội đàm với Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto về các vấn đề quan hệ song phương và khu vực.

Tổng thống Barack Obama (phải) trò chuyện cùng Tổng thống Enrique Pena Nieto tại Nhà Trắng ngày 6/1. Ảnh: AP


Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Barack Obama cho biết các chủ đề quan trọng được thảo luận với Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto bao gồm các biện pháp thúc đẩy quan hệ thương mại hiện ở mức hơn 500 tỷ USD giữa hai nước, hợp tác giải quyết vấn đề người nhập cư bất hợp pháp, chống buôn lậu ma túy và quan hệ với Cuba.

Về hợp tác thương mại, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục thúc đẩy, sớm ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Mỹ và Mexico là hai đối tác gần gũi về quan điểm. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ tin tưởng Quốc hội mới của Mỹ sẽ phê chuẩn TPP. Nếu hiệp định này được ký kết sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do chiếm tới hơn 40% GDP toàn cầu, trải dài từ Chile sang Nhật Bản.

Về phần mình, Tổng thống Enrique Pena Nieto cảm ơn sắc lệnh hành chính mới đây của Tổng thống Obama không trục xuất gần 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp, trong đó phần lớn là từ nước láng giềng Mexico. Ông Nieto cũng cam kết sẵn sàng cung cấp các hồ sơ, giấy tờ cần thiết liên quan tới người nhập cư Mexico đã và đang sinh sống tại Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các biện pháp chấm dứt tình trạng bạo lực và các hoạt động buôn lậu ma túy, được coi là một nguyên nhân gây ra tình hình bất ổn gần đây ở Mexico. Tổng thống Mexico cũng hoan nghênh và ủng hộ nỗ lực của Mỹ tái thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại với Cuba sau hơn một nửa thế kỷ bao vây cấm vận. Tổng thống Obama cho biết ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào tháng Tư tới tại Panama với sự tham dự của Chủ tịch Cuba Raul Castro.


TTXVN/Tin tức
Thịt bò EU lại được xuất sang Mỹ
Thịt bò EU lại được xuất sang Mỹ

Ngày 5/1, Ủy ban châu Âu (EC) đã hoan nghênh quyết định của Mỹ cho phép nhập khẩu trở lại thịt bò từ thị trường Ireland kể từ tháng Giêng, sau 16 năm đóng cửa do lo ngại thịt bò từ Liên minh châu Âu (EU) bị nhiễm bệnh “bò điên”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN