Myanmar thu giữ lượng lớn ma túy và chất kích thích

Cơ quan thông tin thuộc Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar (SAC) ngày 12/12 cho biết cảnh sát Myanmar đã thu giữ một lượng lớn ma túy và chất kích thích trị giá hơn 10,44 tỷ kyat (4,97 triệu USD) trong một chiến dịch triệt phá các đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, được triển khai từ đầu tháng 12 đến nay.

Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng Myanmar trưng bày số ma túy được thu giữ tại bang Shan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo cơ quan trên, trong ngày 1/12, lực lượng chức năng đã thu giữ 4,2 triệu viên thuốc kích thích sau khi khám xét một ô tô tại thị trấn Lewe (khu vực thủ đô Nay Pyi Taw).

Trong quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát đã bắt đối tượng buôn bán ma túy liên quan, thu giữ thêm gần 2 triệu viên thuốc kích thích cùng 8,8kg heroin tại hai thị trấn Chanayethazan và Patheingyi của vùng Mandalay trong ngày 5/12. Tiếp đó, vào ngày 9/12, cảnh sát tiếp tục thu giữ 3,2 tấn caffeine tại thị trấn Kalay, thuộc bang Sagaing.

Theo cơ quan chức năng, số ma túy trên do những đối tượng buôn bán ma túy vận chuyển từ bang Shan đến tiêu thụ ở Yangon, Mandalay và Sagaing.

Minh Anh (TTXVN)
Thái Lan sơ tán công dân tại Myanmar
Thái Lan sơ tán công dân tại Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/11, Quân đội Thái Lan cho biết 41 công dân nước này đã về nước an toàn sau thời gian bị mắc kẹt ở miền Bắc Myanmar, trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm sắc tộc có vũ trang gần biên giới với Trung Quốc ngày càng căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN