Mỹ yêu cầu lực lượng Houthi thả tàu chở hàng Galaxy Leader và các thuyền viên

Ngày 21/11, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby đã hối thúc các tay súng Houthi ở Yemen thả con tàu chở hàng Galaxy Leader, cũng như các thuyền viên "ngay lập tức và vô điều kiện".   

Chú thích ảnh
Tàu Galaxy Leader. Ảnh: AP

Phát biểu trước báo giới, ông John Kirby nêu rõ việc bắt giữ tàu chở hàng và hàng chục thuyền viên trên tàu xảy ra tại vùng biển quốc tế, do vậy Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ đã bắt đầu đánh giá khả năng liệt Houthi vào "danh sách các nhóm khủng bố", đồng thời sẽ cùng các đồng minh và đối tác của Washington xem xét những phương án khác nữa. 

Tàu Galaxy Leader được đăng ký dưới tên một công ty của Anh, do Công ty vận tải biển Nippon Yusen của Nhật Bản vận hành và treo cờ Bahamas. Tuy nhiên, dữ liệu vận tải công khai cho thấy chủ sở hữu con tàu này có liên quan đến Công ty Ray Car Carriers do ông Abraham "Rami" Ungar - một trong những người giàu nhất Israel - thành lập. 

Hôm 20/11, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản xác nhận vụ việc của tàu Galaxy Leader do Nippon Yusen vận hành. Nhật Bản cũng đang nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền Saudi Arabia, Oman và Iran để lực lượng Houthi thả con tàu và các thành viên thủy thủ đoàn.

Minh Tâm   (TTXVN)
Iran phủ nhận cáo buộc liên quan đến vụ bắt giữ tàu Galaxy Leader
Iran phủ nhận cáo buộc liên quan đến vụ bắt giữ tàu Galaxy Leader

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani ngày 20/11 chỉ trích "những cáo buộc" cho rằng Tehran đứng sau vụ bắt giữ tàu chở hàng Galaxy Leader của Israel đêm 19/11 trên Biển Đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN