Mỹ vẫn tuồn vũ khí cho phe nổi dậy Syria

Truyền thông Israel ngày 28/1 dẫn các nguồn tin của giới chức an ninh Mỹ và châu Âu cho biết Washington đang tuồn vũ khí hạng nhẹ vào Syria cho các nhóm nổi dậy ôn hòa ở miền Nam nước này.    

Theo nguồn tin này, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu kín chấp thuận tài trợ cho kế hoạch cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria cho tới hết tài khóa 2014, kết thúc vào ngày 30/9 tới. Số vũ khí này, chủ yếu được cung cấp cho phe nổi dậy phi Hồi giáo tại Syria thông qua Jordan, bao gồm nhiều loại súng cỡ nhỏ và một số hỏa lực mạnh như rốckét chống tăng.   

Động thái này tương phản với tình hình mùa Hè 2013, thời điểm Quốc hội Mỹ do dự trong việc tài trợ vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria.

Giới chức Mỹ và châu Âu cho rằng phe nổi dậy ôn hòa gần đây đã củng cố được các vị thế tại miền Nam Syria, đánh bật các phần tử liên kết với Al-Qaeda. Trong khi đó nhiều nhóm chiến binh thuộc phe này vẫn kiểm soát các khu vực phía Bắc và Đông Syria.


TN
Không quân Israel tấn công căn cứ quân sự Syria
Không quân Israel tấn công căn cứ quân sự Syria

Ngày 27/1, truyền hình Israel dẫn nguồn tin từ phe đối lập Syria cho biết Không quân Israel đã tấn công một căn cứ quân sự ở thành phố Latakia, miền Tây Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN