Mỹ vẫn cảnh giác với các nhóm khủng bố nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ phụ trách tình báo và phân tích, Ken Wainstein ngày 13/12 tuyên bố Washington vẫn cảnh giác trước mối đe dọa từ các nhóm khủng bố nước ngoài, mặc dù gần đây tập trung nhiều vào đối phó với khủng bố trong nước.

Chú thích ảnh
Các tay súng Al-Shabaab. Ảnh tư liệu: Standard/TTXVN

Trong buổi điều trần trước Ủy ban An ninh nội địa của Hạ viện Mỹ, Thứ trưởng Wainstein nhấn mạnh: "Trong khi tập trung vào  khủng bố trong nước, chúng tôi vẫn cảnh giác trước mối đe dọa khủng bố từ các tổ chức khủng bố nước ngoài như tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và nhóm phiến quân al-Shabaab". Theo ông, các nhóm nước ngoài này đã đe dọa tấn công nước Mỹ và đang tiếp tục mở rộng mạng lưới, gây quỹ, tuyển mộ, tổ chức, lập kế hoạch hoạt động và truyền bá thông điệp dựa trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm truyền cảm hứng cho các cuộc tấn công trên đất Mỹ và chống lại các đồng minh của Washington.

Ông Wainstein cũng chỉ rõ mối đe dọa khủng bố dai dẳng và nghiêm trọng nhất mà Mỹ đang phải đối mặt đến từ các đối tượng đơn lẻ và các nhóm nhỏ được truyền cảm hứng từ nhiều hệ tư tưởng khác nhau.

Kể từ sau thảm kịch khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ khiến 2.976 người thiệt mạng, hơn 6.000 người khác bị thương, Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới đã cuốn vào một cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu do cựu Tổng thống Mỹ George Walker Bush phát động. Nước Mỹ đã giành được một số thắng lợi như: tiêu diệt được thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden (tháng 5/2011) và thủ lĩnh khét tiếng của IS Abu Bakr al-Baghdadi (tháng 10/2019); ngăn chặn được đáng kể số vụ tấn công khủng bố xảy ra trên đất Mỹ; làm suy yếu nhóm IS ở Iraq và Syria.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Somalia tiêu diệt trên 100 tay súng Al-Shabaab 
Somalia tiêu diệt trên 100 tay súng Al-Shabaab 

Ngày 26/11, một quan chức Chính phủ Somalia cho biết lực lượng quân đội quốc gia được các đối tác quốc tế hậu thuẫn đã tiến hành một loạt chiến dịch chống khủng bố, tiêu diệt trên 100 tay súng thuộc nhóm Al-Shabaab tại các vùng Middle Shabelle và Hiran ở miền Trung nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN