Mỹ và Triều Tiên hội đàm về viện trợ lương thực

Ngày 7/3, các quan chức Mỹ và CHDCND Triều Tiên đã hội đàm tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận liên quan đến chương trình viện trợ lương thực của Mỹ cho Triều Tiên.

Theo các quan chức Mỹ, nội dung các cuộc hội đàm giữa đặc phái viên Mỹ Robert King và Vụ phó Vụ Các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên An Myong Hun dự kiến tập trung vào việc giám sát cũng như các vấn đề khác để đảm bảo hàng viện trợ được phân phối đến tay người dân Triều Tiên đang cần trợ giúp. Phát biểu với các phóng viên trước thềm cuộc hội đàm, ông King cho biết: "Chương trình viện trợ lương thực mà chúng tôi thảo luận là một chương trình phức tạp và đòi hỏi vạch ra chi tiết về cách thức thực hiện". Theo ông King, phiên hội đàm sáng 7/3 được tổ chức tại Đại sứ quán Triều Tiên và phiên buổi chiều tại Đại sứ quán Mỹ. Các cuộc hội đàm có thể kéo dài sang ngày 8/3 nếu cần thiết.



Các em bé CHDCND Triều Tiên ăn trưa tại nhà trẻ ở huyện Yomju, tỉnh Bắc Pyongan. Trong khẩu phần ăn của các bé có số gạo do Chương trình lương thực thế giới của LHQ tài trợ. Ảnh: AFP/TTXVN



Chương trình viện trợ lương thực nói trên là một phần của thỏa thuận được hai bên công bố tuần trước. Theo đó, Triều Tiên sẽ ngừng các vụ thử hạt nhân, phóng tên lửa tầm xa cũng như hoạt động làm giàu urani, đổi lại Mỹ cung cấp 240.000 tấn lương thực viện trợ cho Triều Tiên, trước hết dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai và người già. Đây sẽ là đợt viện trợ lương thực đầu tiên của Chính phủ Mỹ cho Triều Tiên trong ba năm qua. Triều Tiên cũng chấp thuận các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại nước này giám sát việc ngừng hoạt động làm giàu urani tại Yongbyon, tổ hợp hạt nhân chính của Triều Tiên.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano cho biết cơ quan này đang chuẩn bị cho chuyến trở lại thanh sát Triều Tiên, song hiện chưa tiến hành cuộc tiếp xúc trực tiếp nào với Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc họp kín tại trụ sở của IAEA ở Viên (Áo), Trưởng đoàn của Mỹ tại IAEA Robert Wood cho biết Mỹ hy vọng các thanh sát viên hạt nhân của Mỹ sẽ sớm được trở lại Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Triều Tiên sớm nối lại các cuộc tiếp xúc trực tiếp với IAEA. Ông Robert Wood nhấn mạnh: "Phối hợp với IAEA sẽ là một bằng chứng quan trọng cho thấy thái độ nghiêm túc của Triều Tiên".

Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Saenuri cầm quyền của Hàn Quốc, bà Park Geun Hye cũng bày tỏ sẵn sàng thăm Triều Tiên với tư cách đặc phái viên của Tổng thống Lee Myung-bak nhằm tìm kiếm một bước đột phá trong các mối quan hệ liên Triều đang bế tắc.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ ra điều kiện viện trợ cho Triều Tiên
Mỹ ra điều kiện viện trợ cho Triều Tiên

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Robert Willard ngày 28/2 tuyên bố, Mỹ muốn CHDCND Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân và các vụ thử tên lửa như một điều kiện để Oasinhtơn viện trợ cho Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN