Mỹ và Nhật ngừng sử dụng Boeing 787 Dreamliner

Sau một loạt sự cố cả ở trong và ngoài nước, ngày 16/1, Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã ra lệnh cho tất cả các hãng hàng không tạm ngừng sử dụng máy bay Boeing 787 Dreamliner để kiểm tra an toàn.

 

Hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là All Nippon Airways (ANA) và Japan Airlines cũng thông báo ngừng hoạt động toàn bộ số máy bay Boeing 787.

 

Mỹ và Nhật ngừng sử dụng Boeing 787 Dreamliner để kiểm tra an toàn. Ảnh: internet.

 

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của FAA cho biết lệnh tạm cấm bay được áp dụng cho tới khi giới hữu trách chứng minh được rằng bình điện trên khoang máy bay chở khách khổng lồ này đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thông báo của FAA nêu rõ: "Do hậu quả của các vụ cháy chập xảy ra trên máy bay Boeing 787 Dreamliner của hai hãng hàng không Nhật Bản là All Nippon Airways và Japan Airlines, FAA yêu cầu tất cả các hãng hàng không tạm ngừng sử dụng Boeing 787 Dreamliner cho tới khi chứng minh được sự an toàn tuyệt đối của các bình điện lắp trên khoang loại máy bay này".

 

FAA đang làm việc với Hãng chế tạo máy bay Boeing và các hãng hàng không nhằm tìm một giải pháp cho vấn đề này, để có thể sớm đưa các máy bay Boeing 787 trở lại hoạt động. Thông báo của FAA cũng bày tỏ quan ngại về lỗi kỹ thuật vừa phát hiện, và nếu không được khắc phục có thể gây ra những thiệt hại lớn hơn và nguy hiểm hơn.

 

Quyết định của FAA được đưa ra sau khi một chiếc Boeing 787 Dreamliner của All Nippon Airways ngày 16/1 phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Takamatsu của Nhật Bản sau khi phát hiện khói phát ra từ bình điện lắp trên khoang máy bay. Chỉ một tuần trước đó, một chiếc Boeing 787 Dreamliner của Japan Airlines cũng bất ngờ phát lửa khi đang đậu trong sân bay quốc tế Logan ở thành phố Boston, bang Massachussetts. Một số máy bay Boeing 787 khác cũng đã phải hoãn bay sau khi phát hiện sự cố rò rỉ nhiên liệu, nứt kính chắn gió buồng lái hoặc trục trặc về hệ thống phanh, buộc FAA phải thông báo mở một cuộc điều tra khẩn cấp đối với các máy bay Boeing 787 Dreamliner.

 

Tại châu Á, Nhật Bản và Ấn Độ là hai khách hàng lớn nhất mua Boeing 787 Dreamliner, nhiều hãng khác trên thế giới cũng đã đặt hàng mua loại máy bay này, tổng cộng lên tới 850 chiếc. Trước khi tạm ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn, All Nippon Airways và Japan Airlines đã đưa vào sử dụng 24 máy bay Boeing 787 Dreamliner cho các tuyến nội địa và quốc tế. Hiện có 49 chiếc máy bay loại này đã được chuyển giao cho các hãng hàng không trên toàn cầu.

 

Trong khi đó, Ban lãnh đạo hàng không Ấn Độ thông báo sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật tất cả máy bay Boeing 787 Dreamliner thuộc sở hữu của Hãng Air India. Hãng hàng không Qantas của Ôxtrâylia có 15 chiếc Boeing 787 tuyên bố không đưa ra bất kỳ thay đổi nào về hoạt động của phi đội này.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN