Mỹ và EU chưa sẵn sàng trừng phạt Nga trên diện rộng

Theo nhận xét hôm 25/4 của tờ "Thời báo Tài chính" (Anh), mặc dù cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama đều lên tiếng cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về những biện pháp siết chặt lệnh cấm vận liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nhưng cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chưa sẵn sàng trừng phạt kinh tế trên diện rộng đối với Moskva.    

Đối với EU, họ sẽ phải liệt kê danh sách 15 người Nga hoặc các cá thể ở Crimea bị cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản. Trong khi đó, Mỹ sẽ xem xét việc áp lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước của Nga.

Binh sĩ Ukraine gần Slaviansk. Ảnh: RIA Novosti


Tuy nhiên, ông Obama đang có chuyến công du châu Á khá quan trọng mà ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thời điểm Nhà Trắng đưa ra những biện pháp siết chặt lệnh trừng phạt chống lại Nga. Cho đến thời điểm này, bà Merkel mới phát đi thông điệp rằng Berlin chỉ ủng hộ những biện pháp tăng cường cấm vận Nga "khi và chỉ khi Moskva trực tiếp xâm lược Ukraine".    

Lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây cộng với tình trạng bế tắc ở Ukraine khiến giới đầu tư và doanh nghiệp nhanh chóng đánh mất niềm tin vào Nga. Nền kinh tế nước này đang vấp phải nhiều khó khăn khi cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường vốn, dần khép lại.


Ngân hàng trung ương Nga ngày 25/4 đã phải nâng lãi suất lên 7,5% trong một động thái gây bất ngờ cho giới đầu tư. Một số ý kiến cho rằng Nga đang tìm cách kiềm chế lạm phát và đối phó với những thách thức về kinh tế do lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra.


TN

Tàu chiến USS Donald Cook rời Biển Đen, lính Mỹ tới Latvia
Tàu chiến USS Donald Cook rời Biển Đen, lính Mỹ tới Latvia

Hãng Itar-Tass dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu chiến USS Donald Cook của Mỹ, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa lớp Aegis, đã rời Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN