Mỹ ưu tiên tình báo trong dự luật chính sách quốc phòng

Ngày 10/4, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ Buck McKeon cho biết năng lực tình báo, giám sát và do thám sẽ là những ưu tiên hàng đầu khi ủy ban này đang soạn thảo dự luật chính sách quốc phòng khổng lồ cho tài khóa 2015.

Ông Buck McKeon. Ảnh: Huffingtonpost


Trả lời báo giới, ông McKeon cho hay: "Nếu bạn không biết người khác đang làm gì, bạn sẽ không thể biết được các mối đe dọa với mình. Bạn cần có thông tin. Điều này là tối quan trọng trong bất cứ trận đánh, cuộc chiến hay để tránh một cuộc chiến nào".

Tuần này, ủy ban của ông McKeon đã bắt đầu làm việc về Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng tài khóa 2015 và sẽ kéo dài trong vài tháng tới, với mục tiêu đến ngày 1/10 sẽ thông qua dự luật 600 tỷ USD này ở cả Hạ viện và Thượng viện, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.


TN

‘Sợ’ Nga, Mỹ không chia sẻ tin tình báo với Ukraine
‘Sợ’ Nga, Mỹ không chia sẻ tin tình báo với Ukraine

Mỹ đã không chia sẻ những thông tin, phân tích tình báo với Ukraine, vốn được cho là những tín hiệu về sự can thiệp của Nga ở Crimea vì lo sợ rằng Moskva có thể phát hiện ra các điệp viên và phương pháp hoạt động của tình báo Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN