Mỹ ủng hộ Thái Lan đóng vai trò lớn hơn trong khu vực


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 13/6 đã bày tỏ hi vọng Thái Lan sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực sau nhiều năm chìm trong khủng hoảng chính trị vốn gây bất ổn cho đồng minh lâu đời nhất của Mỹ này tại châu Á.

Phát biểu trước báo giới sau buổi gặp với người đồng cấp Thái Lan Surapong Tovichakchaikul tại Oasinhtơn trước cuộc hội đàm chính thức vào ngày 14/6, Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh Mỹ luôn ủng hộ việc Thái Lan "đóng một vai trò lãnh đạo lớn hơn trong khu vực", đồng thời bày tỏ hy vọng hợp tác với Thái Lan trong việc theo đuổi các mục tiêu chung nhằm duy trì hoà bình và ổn định tại châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: AFP/ TTXVN



Về phần mình, Ngoại trưởng Thái Lan Surapong đã hoan nghênh việc Mỹ tập trung hơn vào Đông Nam Á, đồng thời tin tưởng điều này sẽ góp phần vào sự ổn định và hòa bình khu vực, điều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và thịnh vượng của khu vực.

Thái Lan từ lâu được giới phân tích đánh giá là một "mắt xích quan trọng" trong chính sách của Mỹ tại châu Á. Tuy nhiên, Oasinhtơn vẫn tỏ ra lo ngại về việc Băngcốc bị chi phối quá nhiều bởi mâu thuẫn chính trị trong nước trong những năm gần đây ở thời điểm chính quyền của Tổng thống Barack Obama chuyển hướng quan tâm sang Đông Nam Á.

Năm 2006, Thái Lan lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị khi quân đội nước này tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Riêng trong năm 2010, đã có hơn 90 người thiệt mạng liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị này tại thủ đô Băngcốc.

Tháng 11/2011, Ngoại trưởng Clinton đã tới thăm Thái Lan và hối thúc tiến trình hòa giải ở xứ Chùa Vàng sau cuộc tổng tuyển cử đưa bà Yingluck Shinawatra, em gái ông Thaksin, lên làm thủ tướng.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN