Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão

Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang Louisiana trong bối cảnh cơn bão nhiệt đới Isaac đang mạnh lên và đe dọa thành phố New Orleans, bảy năm sau khi thành phố này bị bão Katrina tàn phá.

 

Gia cố đường điện sau khi bão Isaac quét qua Florida Keys ở Key West, bang Florida ngày 27/8. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Trong hội nghị truyền hình với giới chức địa phương đang chuẩn bị đối phó với cơn bão sẽ đổ bộ lên đất liền vào ngày 28/8, Tổng thống Obama thông báo với Thống đốc bang Ludiana, Bobby Jindal rằng ông áp dụng biện pháp này để tạo điều kiện giải ngân các ngân quỹ và viện trợ của liên bang.

 

Đến tối 27/8 (giờ địa phương), bão Isaac gây ra gió mạnh với vận tốc 110 km/giờ và lượng mưa có thể lên tới 46 cm dọc theo bờ biển. Các cộng đồng dân cư sống dọc theo bờ biển phía Bắc Vịnh Mexico đang chuẩn bị đối phó với chống bão Isaac sẽ thổi tới vùng duyên hải nước Mỹ và có thể tràn vào thành phố New Orleans trong những ngày tới. Các chuyên viên dự báo thời tiết cho biết Isaac sẽ trở thành một trận bão lớn vào tối 27/8 hoặc sáng 28/8 (theo giờ địa phương). Thống đốc Ginđan đã kêu gọi người dân tại các khu vực có nguy cơ cao nhanh chóng sơ tán trước khi gió bão thổi tới, thuỷ triều dâng cao và mưa lớn.

 

Các bang  Alabama ,  Florida và Mississipi cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Lực lượng vệ binh quốc gia và quân đội tại các bang này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó.

 

Báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 27/8 cho biết sản lượng dầu thô đã bị cắt giảm hơn 1 triệu thùng/ngày, tức khoảng 78% sản lượng dầu thô ở Vịnh Mexico, trong khi công suất khai thác khí đốt tự nhiên cũng giảm hơn 61 triệu mét khối khí. Chính quyền địa phương cũng quyết định đóng cửa 6 giếng lọc dầu trước khi cơn bão Isaac ập đến.

 

Trước đó, bão Isaac đã tràn qua Haiti và Cuba, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại. Khi đổ bộ vào Mỹ, Isaac được dự báo sẽ mạnh lên thành bão cấp hai với sức tàn phá tương tự bão Katrina tấn công thành phố New Orleans 7 năm trước. Vào thời điểm đó, siêu bão này đã cướp đi sinh mạng của 1.800 người.

 

*Theo Tân Hoa xã, hai tàu đánh cá của Trung Quốc bị lật ngày 28/8 ở ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc, làm 31 ngư dân mất tích.

 

Quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc trên đảo Chêchu cho biết hai tàu cá bị lật lúc 2 giờ 40 phút sáng (giờ địa phương) do sóng to và gió lớn của cơn bão Bolaven đang hoành hành trên bán đảo Triều Tiên. Khi tai nạn xảy ra trên tàu có 34 ngư dân, trong đó 3 người đã được cứu và 31 người vẫn mất tích.

 

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Hàn Quốc sáng 28/8 khuyến cáo thủ đô Seoul đề phòng bão Bolaven đang tiếp tục di chuyển về hướng Bắc. Bão Bolaven mang theo mưa to, gió lớn đã đổ vào khu vực miền Nam và miền Tây Hàn Quốc, gây mất điện nhiều nơi, nhiều trường học phải đóng cửa. Bão cũng khiến Mỹ và Hàn Quốc phải tạm ngừng cuộc tập trận chung qui mô lớn được tiến hành từ tuần trước.

 

* Bộ Xã hội Myanmar (Mianma) ngày 27/8 cho biết mưa bão lớn gây ngập lụt nhiều nơi ở nước này, khiến gần 70.000 người phải sơ tán đến 308 trại tạm cư.

 

Vùng châu thổ sông Irrawaddy, Tây Nam Myanmar bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 54.000 hécta đất canh tác bị tàn phá do những trận mưa lớn nhất kể từ sau cơn bão Nargis năm 2008 khiến 138.000 người chết và mất tích. Các nạn nhân lũ lụt đã nhận được hàng cứu trợ như gạo và đồ gia dụng. Một số người đã bắt đầu quay về địa phương tùy theo tình hình nước rút.

 

* Tai Nigieria (Nigiêria), mưa to gây lụt ở khu vực miền Đông nước này cũng làm ít nhất 10 người thiệt mạng và làm 20.000 người phải sơ tán.

 

Ông Shadrach Daniel, phụ trách cơ quan kiểm soát khẩn cấp bang Adamawa ngày 27/8 cho biết lũ lụt đã cuốn trôi hơn 40 ngôi làng, làm nhiều người bị mất tích. Hàng nghìn hécta đất canh tác và nhà cửa bị phá hủy.

 

Trong mùa mưa (từ tháng 3 đến tháng 9), nhiều khu vực của Nigieria bị ngập lụt. Năm 2010, lũ lụt đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 500.000 người, làm hơn 300 người thiệt mạng. Dự tính mùa mưa năm nay có thể 12 trong số 36 bang của nước này bị ngập lụt. Các thành phố lớn quá đông người, trong khi hệ thống thoát nước kém khiến tình hình lụt lội thêm trầm trọng.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN