Mỹ tuyên bố năng lực không quân Syria đã tiêu hao 20%

Ngày 10/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố cuộc tập kích bằng tên lửa Tomahawk của quân đội nước này nhằm vào một căn cứ không quân của Syria hôm 7/4 vừa qua đã làm hư hại hoặc phá hủy 20% máy bay có thể hoạt động được của Syria, cũng như các kho nhiên liệu, đạn dược và năng lực phòng không của quốc gia Trung Đông này.

Tổng thư lệnh các lực lượng vũ trang Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub (thứ ba, trái) thị sát căn cứ không quân Shayrat bị tàn phá. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Mattis nêu rõ: "Chính phủ Syria đã mất khả năng tiếp nhiên liệu hoặc tái trang bị máy bay tại sân bay Shayrat và về điểm này, việc sử dụng đường băng vào mục đích quân sự là không thể".

Cùng ngày, Nhà Trắng đã cảnh báo Syria rằng việc sử dụng thêm vũ khí hóa học hoặc bom thùng có thể nhận lại sự đáp trả quân sự của Mỹ.

Cùng ngày 10/4, các quan chức Mỹ cho biết nước này đã tiến hành những điều chỉnh nhỏ đối với hoạt động quân sự của Washington tại Syria nhằm tăng cường việc bảo vệ lực lượng Mỹ sau vụ tấn công tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân của Syria hồi tuần trước.

Tuy vậy, dẫn các mối quan ngại tác chiến an ninh, những quan chức này đã từ chối chỉ rõ biện pháp mà Mỹ tiến hành sau vụ tấn công trên. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên nhấn mạnh rằng vụ tấn công này không làm chậm chiến dịch chống các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thư lệnh các lực lượng vũ trang Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub (giữa) thăm một phi công bị thương sau vụ tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Shayrat ở vùng lân cận tỉnh Homs ngày 7/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Mỹ có khoảng 1.000 quân nhân ở Syria, làm nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện các tay súng chống IS và thường tiến hành các vụ không kích chống lại tổ chức này. Những vụ không kích này vẫn đang được tiếp tục.

Mỹ cho rằng vẫn còn vũ khí hóa học ở căn cứ không quân Syria


Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/4 hãng AFP dẫn lời một quan chức cho biết Lầu Năm Góc tin rằng Syria có thể có thêm các kho vũ khí hóa học tại căn cứ bị tên lửa Mỹ tấn công hôm 7/4, tuy nhiên những kho vũ khí vẫn còn nguyên.


Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, Đại tá John Thomas cho biết các chuyên gia tình báo nước này đánh giá quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể đang tích trữ các vũ khí tại kho chứa đạn dược tại căn cứ không quân Shayrat gần thành phố Homs, miền Trung Syria.

Phát biểu với các phóng viên, Đại tá Thomas nói: “Chúng tôi nghi có khả năng cao rằng có thể có các vũ khí hóa học khác, những vũ khí này sẽ sẵn sàng được sử dụng, và được vũ khí hóa tại các cơ sở đó, bởi vậy chúng tôi đã không tấn công chúng”.

Bên cạnh đó, Đại tá Thomas nói thêm: “Lời khuyên của chúng tôi là đảm bảo không gây ra thiệt hại lớn hơn bằng cách đụng vào bất cứ vũ khí hóa học nào ở khu vực này".

TTXVN/Tin Tức
Đâu là đường hướng thực sự của chính quyền Trump đối với Syria?
Đâu là đường hướng thực sự của chính quyền Trump đối với Syria?

Cuộc tấn công chớp nhoáng với 59 quả tên lửa Tomahawk mà Mỹ nhằm vào căn cứ quân sự Shayrat của Syria đang khiến giới báo chí và quan sát quốc tế tốn nhiều giấy mực phân tích, mổ xẻ, qua đó cũng cho thấy dư luận đang lúng túng khi nhận định về chính sách thực sự của Washington đối với quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN