Mỹ từng lập kế hoạch tấn công hạt nhân Afghanistan

Đánh đòn hạt nhân nhằm vào Afghanistan là lựa chọn được đặt trên bàn ở Washington sau khi xảy ra  vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 – quan chức ngoại giao cấp cao Đức tiết lộ.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Der Spiegel (Đức) Michael Stenier, Đại sứ đương nhiệm Đức tại Ấn Độ, người từng giữ cương vị cố vấn về chính sách an ninh và đối ngoại dưới thời Thủ tướng Gehard Schoder tiết lộ: Bản kế hoạch đã được soạn thảo; giới chức Nhà Trắng thực sự xem xét tất cả các khả năng, trong đó có cả giải pháp tấn công hạt nhân nhằm vào Afghanistan.

Tổng thống George Bush tại phiên họp khẩn với giới chức chóp bu Nhà Trắng sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố hôm 11/9/2001. Ảnh: Reuters


Ông Steiner cũng chia sẻ: Tại thời điểm đó, Berlin quan ngại rằng cú sốc tấn công làm 3.000 người thiệt mạng trên đất Mỹ có thể sẽ khiến Washington hành động quá đà. Vị cố vấn người Đức cũng lên tiếng phản đối kế hoạch của ông Schroder muốn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối của Berlin đối với Washington.

Vụ tấn công khủng bố 11/9 được xem là một sự kiện bước ngoặt của thế giới thời kì hậu chiến tranh Lạnh, đẩy Mỹ bước vào cuộc chiến toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố hồi giáo cực đoan. Washington đã điều quân tới Afghanistan dưới danh nghĩa chống khủng bố, lật đổ chế độ Taliban tại quốc gia Nam Á này.

Hoài Thanh (Theo RT)
"Quý cô bụi" trong vụ 11/9 qua đời vì ung thư
"Quý cô bụi" trong vụ 11/9 qua đời vì ung thư

“Quý cô bụi” Marcy Borders, một biểu tượng nổi tiếng của vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại nước Mỹ đã qua đời ở tuổi 42 vì bệnh ung thư dạ dày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN