Mỹ từ chối phối hợp tác chiến với Nga ở Syria

Nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Michelle Baldanza, tuyên bố Mỹ sẽ không phối hợp tác chiến với Nga ở Syria chừng nào Moskva còn tiếp tục hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Máy bay chiến đấu Su-25 của Không quân Nga đậu trên đường băng tại căn cứ không quân Heymim ngày 5/10. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phát biểu với phóng viên hãng thông tấn RIA Novosti, bà Baldanza nói: "Mỹ sẽ không phối hợp các hoạt động liên minh với Nga ở Syria. Ngày 1/10, Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) đã tổ chức một hội nghị trực tuyến với các quan chức quốc phòng Nga về các phương tiện kỹ thuật nhằm đảm bảo sự an toàn của các phi công (Mỹ). Chúng tôi đang chờ phản ứng của Bộ Quốc phòng Nga (MoD) đối với đề xuất của mình”.

Nga đã tiến hành không kích các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria từ ngày 30/9 theo đề nghị của Tổng thống al-Assad. Hoạt động này đã khiến Washington nghi ngờ là nhằm tấn công lực lượng đối lập ở Syria chứ không phải nhằm vào IS.

Theo bà Baldanza, “chúng tôi quan ngại là Nga sẽ tiếp tục nhằm vào các đối tượng phi cực đoan ở Syria. Điều này cho thấy dường như họ hỗ trợ cho chính quyền al-Assad hơn là chống IS. Chúng tôi đã làm rõ rằng nếu Nga tìm cách tập trung chống IS bằng các hoạt động quân sự thì chúng tôi sẽ hoan nghênh. Tuy nhiên, chừng nào hành động quân sự của Nga còn tập trung ủng hộ chính quyền al-Assad thì chúng tôi không thể và sẽ không thảo luận bất cứ biện pháp hợp tác nào”.

* NATO: Máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ “không phải ngẫu nhiên”


Ngày 6/10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố việc Nga xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực gần biên giới Syria “không phải ngẫu nhiên”.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels (Bỉ), ông Stoltenberg tuyên bố: “Đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự xâm phạm nghiêm trọng. Sự xâm phạm này đã diễn ra trong thời gian dài so với những lần xâm phạm không phận trước đó mà chúng tôi từng chứng kiến ở những nơi khác tại châu Âu”.

Trước đó, NATO đã kêu gọi Nga chấm dứt các cuộc không kích nhằm "vào phe đối lập Syria và dân thường".

Trong khi đó, theo hãng tin TASS, Đại sứ quán Nga tại Ankara cho biết Chính phủ Nga đang xem xét kỹ lưỡng cáo buộc cho rằng một trong những máy bay của nước này đang hoạt động ở Syria đã lần thứ hai xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ngày 5/10, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một máy bay chiến đấu của Nga ngày 4/10 đã xâm phạm không phận nước này. Đây là thứ hai xảy ra trường hợp xâm phạm không phận như vậy chỉ trong vòng 3 ngày qua. Vụ việc đã khiến Ankara một lần nữa triệu Đại sứ Nga đến phản đối hành động xâm phạm không phận nước này.


TN (theo Sputnik)
Lý do thế giới Arập im lặng trước can thiệp quân sự của Nga tại Syria
Lý do thế giới Arập im lặng trước can thiệp quân sự của Nga tại Syria

Do bất đồng về số phận của Tổng thống Bashar al-Assad nên các nước Arập đến nay vẫn giữ im lặng trước chiến dịch không kích của Nga nhằm vào các cơ sở của khủng bố IS tại Syria, ngoại trừ Ai Cập, quốc gia vừa công khai ủng hộ Moskva cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN