Mỹ, Trung thúc đẩy hợp tác quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt ngày 7/5 đã tới thăm Lầu Năm Góc và hội đàm với người đồng nhiệm Mỹ Leon Panetta nhằm thu hẹp khoảng trống "thâm hụt niềm tin" giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kể từ năm 2003. Đến Mỹ lần này, người đứng đầu Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc mang theo một phái đoàn gồm 24 quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Panétta tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Lương Quang Liệt cho biết hai bên đã nhất trí cùng phối hợp nhằm tăng cường an ninh mạng. Hai bên cũng thừa nhận rằng tất cả các cuộc tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ thời gian qua không thể quy hết cho phía Trung Quốc.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (trái) và người đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Lầu Năm Góc đã đón tiếp ông Lương Quang Liệt trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự giữa lúc Oasinhtơn đang cố gắng kiềm chế bất đồng nảy sinh từ một số vụ tranh cãi ngoại giao gần đây. Vào thời điểm hiện tại, nhu cầu có một cuộc đối thoại Trung-Mỹ trong lĩnh vực quân sự đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Quốc đang nổi lên thành một cường quốc quân sự.

 

Một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết mục đích của cuộc hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng là tạo ra một mối quan hệ "đủ vững chắc để có thể vượt qua những xích mích và hiểu lầm (giữa hai nước)". Quan chức này cho biết Mỹ và Trung Quốc đều muốn thúc đẩy hợp tác quân sự trong các lĩnh vực trợ giúp nhân đạo, đấu tranh chống cướp biển, hay các vấn đề liên quan đến chương trình hiện đại hóa quân sự của mỗi nước, cùng nhiều lĩnh vực khác như vũ trụ, an ninh mạng và phòng thủ tên lửa. Bên cạnh đó, cuộc hội đàm cũng đề cập tới vấn đề vũ khí hạt nhân, CHDCND Triều Tiên và những vấn đề cùng quan tâm khác.

 

Các cuộc tiếp xúc quân sự giữa hai nước thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn, gần đây nhất là việc Bắc Kinh hủy bỏ cuộc tiếp xúc đầu năm 2010 sau khi Mỹ thông báo hợp đồng bán vũ khí trị giá hơn 6 tỷ USD cho Đài Loan. Cuộc tiếp xúc này sau đó đã được nối lại một tháng trước khi diễn ra chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông Robert Gates hồi tháng 1/2011. Tháng Hai vừa qua, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tới thăm Lầu Năm Góc và tại đây ông đã được đón tiếp trọng thể với những nghi lễ cao nhất thường dành cho một nguyên thủ quốc gia.

 

Trước chuyến thăm Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Lương Quang Liệt đã tới thăm căn cứ hải quân San Diego ở bang California. Ông cũng có kế hoạch thăm Bộ chỉ huy phương Nam, căn cứ lục quân Fort Benning, phi đội chiến đấu số 4 của Không quân Mỹ, Lực lượng viễn chinh lính thủy đánh bộ số 2 và Học viện Quân sự Mỹ ở West Point, New York.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN