Mỹ, Trung Quốc trao đổi cấp cao trực tiếp bên lề Hội nghị G20

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc gặp với đồng cấp người Trung Quốc Vương Nghị tại Roma ngày 31/10 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.

Chú thích ảnh
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan (trái) hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 6/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Do Chủ tịch Tập Cận Bình không trực tiếp tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), nên ông Vương Nghị sẽ là quan chức cấp cao của Trung Quốc dự sự kiện này thay mặt nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên ngoại trưởng hai nước gặp nhau sau 7 tháng, kể từ vòng đối thoại cấp cao theo thể thức 2+2 được tổ chức ở Alaska hồi tháng 3/2021.

Cuộc gặp lần này diễn ra trong bối cảnh hai căng thẳng, đối đầu Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hai bên còn bất đồng trên một loạt các chủ đề, từ thương mại, công nghệ, đại dịch COVID-19 cho tới vấn đề Đài Loan.

Mới nhất, ngày 26/10, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã bỏ phiếu tước giấy phép của China Telecom với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Quyết định của FCC dựa trên khuyến nghị của các cơ quan chính phủ dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2020. Mỹ muốn xóa bỏ doanh nghiệp Trung Quốc khỏi hạ tầng viễn thông tại Mỹ.

Hy vọng về một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Tập Cận Bình trong năm 2021 để xử lý những điểm nghẽn trong quan hệ song phương cũng tan biến, sau khi Chủ tịch Trung Quốc quyết định không tới Roma và Glasgow (Anh) dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc lần thứ 26 (COP26).

Trong trao đổi, Blinken và Vương Nghị dự kiến sẽ thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc gặp Joe Biden-Tập Cận Bình theo hình thức trực tuyến, dự kiến được tổ chức vào cuối năm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo Nikkei Asia)
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc hội đàm tại Thụy Sĩ
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc hội đàm tại Thụy Sĩ

Ngày 6/10, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã bắt đầu hội đàm tại Thụy Sĩ, động thái được cho là nhằm cải thiện liên lạc song phương khi giữa hai nước còn bất đồng trong nhiều vấn đề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN