Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc sản xuất trái phép thuốc giảm đau fentanyl

Ngày 14/4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 thực thể có trụ sở tại Trung Quốc, cáo buộc các công ty này cung cấp hóa chất cho các băng đảng ma túy ở Mexico, nhằm sản xuất thuốc giảm đau fentanyl bất hợp pháp để sử dụng tại Mỹ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 5 cá nhân tại Trung Quốc và Guatemala tham gia hoạt động sản xuất fentanyl. 

Chú thích ảnh
Nhân viên Cơ quan chống ma túy kiểm tra thuốc giảm đau fentanyl tại phòng thí nghiệm ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính của Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson cho hay: “Fentanyl bất hợp pháp là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng chục nghìn người Mỹ mỗi năm… Bộ Tài chính, như một phần trong nỗ lực của toàn chính phủ để đối phó với cuộc khủng hoảng này, sẽ tiếp tục áp dụng mạnh mẽ các công cụ của chúng tôi để ngăn chặn việc vận chuyển hóa chất và máy móc cần thiết để sản xuất loại thuốc này”.

Các công ty hóa chất Trung Quốc nằm trong danh sách trừng phạt là Công ty Công nghệ sinh học Shuokang ở Vũ Hán và Công ty Công nghệ dược phẩm Xiaoli ở Tô Châu, cùng 4 công dân Trung Quốc. Ba trong số các cá nhân này đã bị bồi thẩm đoàn liên bang tại Tòa án quận của Mỹ ở New York truy tố vào đầu tháng 4 vì có âm mưu nhập khẩu fentanyl và rửa tiền.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã cáo buộc các nhà lãnh đạo của Sinaloa Cartel có trụ sở tại Mexico điều hành hoạt động buôn bán fentanyl do các công ty hóa chất và dược phẩm Trung Quốc thúc đẩy. Theo ông Garland, các con trai của Joaquin "El Chapo" Guzman - thủ lĩnh một thời của Sinaloa Cartel, hiện đang bị giam giữ ở Mỹ - cũng nằm trong số những người bị buộc tội.

Minh Tuấn (TTXVN)
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khẳng định nỗ lực chống mua bán fentanyl trái phép
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khẳng định nỗ lực chống mua bán fentanyl trái phép

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 1/3 đã điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện về tình trạng thuốc giảm đau fentanyl (thuộc nhóm opioid) đang tràn lan tại nước Mỹ, làm gia tăng số ca tử vong do dùng thuốc quá liều lên 106.000 ca hồi năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN