Mỹ trung lập trong tranh chấp lãnh hải Trung Quốc-Philippines

Truyền thông Philippines ngày 7/6 dẫn lời Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear cho biết Mỹ sẽ giữ lập trường trung lập trong vấn đề tranh chấp lãnh hải hiện nay giữa Philippines và Trung Quốc.

Ông Locklear hiện có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Manila của Philippines trong hai ngày 6-7/6.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Philippines cho biết phát biểu trong cuộc gặp giữa hai bên, Đô đốc Locklear nói: "Mỹ sẽ không đứng về bên nào liên quan đến vấn đề Biển Đông".

Tuy nhiên, ông Locklear khẳng định Mỹ "tiếp tục quan ngại về những diễn biến trong khu vực và nhấn mạnh rằng Washington phản đối những hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng" tại đây.

Cũng theo thông cáo này, việc tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cũng là một trong những chủ đề được hai bên thảo luận.

Chuyến thăm của Đô đốc Locklear diễn ra trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải tại khu vực chồng lấn trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết.


TN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN