Mỹ - Trung lập cơ chế thông báo quân sự

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn các văn kiện được công bố ngày 12/7 cho biết sau khi kết thúc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra tại Washington, chính phủ hai nước đã nhất trí tìm kiếm sự tiếp xúc mật thiết hơn giữa quân đội hai nước bên cạnh việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính bao gồm cái gọi là "ngân hàng bóng tối"

Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden (giữa), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải), Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (thứ 2 phải) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew (trái), Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương (thứ 2 trái) tại cuộc đối thoại ngày 11/7/2013. Ảnh: THX/TTXVN


Theo nguồn tin trên, Mỹ và Trung Quốc tuyên bố cam kết tăng cường mối quan hệ song phương và tìm kiếm một cơ chế thông báo, theo đó, hai bên cố gắng cho bên kia biết được các hoạt động quân sự lớn của mỗi nước trong nỗ lực ngăn chặn nảy sinh các vụ việc liên quan đến quân sự ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, Washington và Bắc Kinh cũng nhất trí thiết lập đường dây nóng giữa những trợ lý cấp cao của Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm tạo thuận lợi cho sự liên lạc gần gũi hơn giữa giới lãnh đạo hai nước. Đồng thời, Mỹ và Trung Quốc cũng nhất trí đẩy nhanh đàm phán về một hiệp ước đảm bảo thương mại và đầu tư công bằng, tự do. Tuy nhiên, hai bên đã không thể tìm được tiếng nói chung về vấn đề xâm nhập mạng.

Vòng Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 5 diễn ra trong 2 ngày (11-12/7) tại thủ đô Washington. Tham gia đối thoại lần này về phía Mỹ có đại diện của 14 cơ quan nội các như Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, An ninh Nội địa, Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang, Bộ Tài chính, Thương mại.

Về phía Trung Quốc có 16 bộ ngành tương ứng. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu khai mạc và Tổng thống Barack Obama đã tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì.


TTXVN/Tin tức
Đối thoại chiến lược Mỹ-Trung: Sự đổi chiều ngoạn mục
Đối thoại chiến lược Mỹ-Trung: Sự đổi chiều ngoạn mục

Từ chỗ ở thế trên về kinh tế nhưng bị lép vế về an ninh mạng, giờ đây Trung Quốc đang tráo đổi vị thế này cho Mỹ, nước đang có nền kinh tế phục hồi nhưng chìm trong vụ bê bối do thám toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN