Mỹ, Trung, Hàn điện đàm cấp cao về vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 5/2 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xung quanh tuyên bố phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Trong một thông cáo, Nhà Trắng nêu rõ hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc nhất trí cần có một hành động đáp trả mạnh mẽ và đoàn kết của cộng đồng quốc tế trước những hành động của Triều Tiên, trong đó bao gồm việc thông qua một nghị quyết "có ảnh hưởng" của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Mỹ, Trung, Hàn điện đàm cấp cao về vấn đề Triều Tiên


Ông Obama và ông Tập Cận Bình cũng khẳng định Mỹ và Trung Quốc sẽ điều phối các nỗ lực nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân hồi tháng trước của Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh Washington và Bắc Kinh sẽ không chấp nhận Triều Tiên trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cùng ngày, ông Tập Cận Bình cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye liên quan tới vấn đề trên. Thông cáo báo chí của Nhà Xanh cho hay trong cuộc đối thoại kéo dài 45 phút, bà Park Geun-Hye nhấn mạnh việc cần thiết phải có các nghị quyết HĐBA LHQ "mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng" để thay đổi kế hoạch của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc đánh giá hành động của Bình Nhưỡng đe dọa tới hòa bình của khu vực Đông Bắc Á cũng như toàn thế giới và kêu gọi hợp tác tích cực từ Bắc Kinh trong vấn đề này. Trong khi đó, Tân Hoa xã cho hay về phần mình, ông Tập Cận Bình tái khẳng định cam kết đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đồng thời yêu cầu theo đuổi một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn.



Ngày 2/2, Triều Tiên thông báo với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và Liên đoàn Viễn thông quốc tế (ITU) về kế hoạch phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất trong thời gian từ ngày 8-25/2 tới. Thông báo trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) ngày 6/1 vừa qua. Bất chấp việc Triều Tiên cho rằng các chương trình vũ trụ của mình vì mục đích khoa học, cộng đồng quốc tế luôn bày tỏ quan ngại trước các vụ phóng này, cho rằng đây thực chất là các vụ thử tên lửa đạn đạo. LHQ đã ra các nghị quyết cấm Bình Nhưỡng sử dụng bất kỳ công nghệ đạn đạo nào, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt sau vụ phóng vệ tinh gần đây nhất của nước này hồi tháng 12/2012.

TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN