Mỹ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, đóng cửa 2 cơ sở thu thập tình báo

Cùng với đó, các nhân viên ngoại giao Nga được trao thời hạn 72 giờ để rời khỏi Mỹ và tất cả các quan chức Nga sẽ bị từ chối tiếp cận hai cơ sở trên vào chiều nay (30/12).

Đại sứ quán Nga tại Mỹ chiều 29/12. Ảnh Reuters

Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ ngày 29/12 cho biết nước này đã trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga và đóng cửa hai cơ sở của Nga tại thành phố New York và tiểu bang Maryland được sử dụng vào hoạt động tình báo. 


Động thái trên nhằm đáp trả chiến dịch quấy rối của Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva.


Quan chức trên nói: "Những hành động này được đưa ra để đáp trả việc Nga sách nhiễu các nhà ngoại giao Mỹ và các hành động của các nhân viên ngoại giao Nga mà chúng tôi đánh giá là không phù hợp với nghề ngoại giao".


Theo nguồn tin trên, các nhân viên ngoại giao Nga được trao thời hạn 72 giờ để rời khỏi Mỹ và tất cả các quan chức Nga sẽ bị từ chối tiếp cận hai cơ sở trên vào chiều 30/12.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ trục xuất hai quan chức Nga
Mỹ trục xuất hai quan chức Nga

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/7 cho biết nước này đã trục xuất hai quan chức Nga hôm 17/6 để đáp trả vụ cảnh sát Nga tấn công một nhân viên ngoại giao Mỹ tại Moskva hồi đầu tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN