Mỹ triển khai chiến thuật ngăn chặn Nga can thiệp bầu cử 2020

Bộ chỉ huy mạng Mỹ (CyberCom) đang họp bàn để triển khai các chiến thuật chiến tranh thông tin nhằm ngăn chặn Nga can thiệp bầu cử năm 2020.

Chú thích ảnh
Bộ chỉ huy mạng Mỹ (CyberCom) cân nhắc các chiến thuật chiến tranh thông tin nhằm ngăn chặn Nga can thiệp bầu cử năm 2020. Ảnh: AP

Dẫn bài viết đăng trên báo Washington Post, đài Sputnik đưa tin CyberCom đang được cho là chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công mạng phòng ngừa nhằm vào các nhân vật cấp cao và quan chức Nga, cảnh báo thông tin cá nhân của họ sẽ bị rò rỉ một khi Moskva tiếp tục can thiệp cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, nguồn tin quan chức của tờ Washington Post tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin không trở thành mục tiêu trong chiến dịch này vì động thái đó quá khiêu khích.

Ngày 17/6, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - cho biết chiến tranh mạng với Mỹ về mặt lý thuyết là có thể xảy ra. Theo ông, Moskva đã nhiều lần đề xuất hợp tác về các vấn đề an ninh mạng, song phía Mỹ đã bác bỏ những đề nghị này. Ông Peskov cũng lưu ý các cơ quan chuyên trách đang có động thái đảm bảo không để xảy ra những hành động tấn công vào nền kinh tế Nga và các lĩnh vực nhạy cảm.

Ông Peskov khẳng định trong những năm gần đây, Nga liên tiếp ghi nhận các hành vi tấn công mạng nhằm vào các cơ quan nhà nước, các hạng mục hạ tầng quan trọng và cơ quan thông tin đại chúng của Nga.

Kể từ sau chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Nga luôn bị buộc tội can thiệp vào cuộc bầu cử. Tổng thống Trump cho rằng các cáo buộc và cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang (FBI) xuất phát từ động cơ muốn loại ông ra khỏi Nhà Trắng. Nga cũng phủ nhận mọi cáo buộc can thiệp bầu cử.

Sau hai năm điều tra, báo cáo của ông Mueller kết luận ông không có bằng chứng xác thực chứng minh ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump có cấu kết với quan chức Nga để gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ không mang động cơ chính trị
Cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ không mang động cơ chính trị

Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ Michael Horowitz khẳng định cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016 do Cục Điều tra LB Mỹ (FBI) tiến hành không mang động cơ chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN