Mỹ trì hoãn dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL

Mỹ ngày 18/4 đã quyết định trì hoãn việc thực hiện dự án xây dựng đường ống dẫn dầu từ nước này sang Canada Keystone XL và kéo dài vĩnh viễn tiến trình xem xét dự án trên cho tới khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. 

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, với quyết định trên, 8 cơ quan liên bang của nước này sẽ có thời gian để cân nhắc việc lắp đặt đường ống Keystone XL. Phản ứng lại quyết định này của Mỹ, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã bày tỏ sự thất vọng.  

Sinh viên phản đối đường ống dẫn dầu Keystone XL diễu hành tại Washington, DC ngày 2/4/2014. Ảnh: AFP


Đường ống Keystone XL, được đề xuất lần đầu tiên hồi năm 2008, dự kiến đi qua các vùng biên giới của Mỹ để vận chuyển dầu thô từ tỉnh Alberta của Canada tới các nhà máy lọc dầu ở bang Nebraska và bang Texas của Mỹ.  

Theo người phát ngôn của ông Harper, Jason MacDonald, dự án trên sẽ giúp tạo ra hàng nghìn việc làm cho cả hai nước và tăng cường an ninh năng lượng cho khu vực Bắc Mỹ. Nó đã được người dân ủng hộ mạnh mẽ và được Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận là lành mạnh đối với môi trường.


TTXVN/tin tức

Mỹ lại dọa trừng phạt Nga
Mỹ lại dọa trừng phạt Nga

Ngày 18/4, Nhà Trắng cảnh báo Nga rằng Moskva sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nếu không tuân thủ một thỏa thuận quốc tế mới về Ukraine hoặc có động thái đưa các lực lượng Nga vào miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN