Mỹ treo thưởng 3 triệu USD bắt tin tặc Nga

Trong một bước đi thể hiện rõ quyết tâm đưa những kẻ tội phạm mạng ra trước vành móng ngựa, ngày 24/2, Chính phủ Mỹ đã treo thưởng 3 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ tin tặc người Nga Evgeniy Bogachev đang bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã. Đây là khoản tiền hậu hĩnh nhất từ trước đến nay mà Mỹ treo thưởng cho thông tin về một tội phạm mạng.

Evgeniy Bogachev bị kết án về tội lừa đảo ngân hàng và rửa tiền.


Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nghi can Bogachev bị cáo buộc đã cài những phần mềm độc hại có tên "Zeus" và "GameOver Zeus" vào hơn 1 triệu máy tính, đánh cắp hơn 100 triệu USD từ các tài khoản ngân hàng trực tuyến của hàng loạt cá nhân và doanh nghiệp Mỹ.

Ngoài ra, đối tượng trên cũng bị cáo buộc các tội danh lừa đảo, rửa tiền... tại nhiều bang trên toàn nước Mỹ. Theo các đặc vụ FBI, Bogachev nhiều khả năng đang ẩn náu tại Nga.

Cũng liên quan vấn đề an ninh mạng, cùng ngày, FBI cảnh báo hiện có khoảng 60 nhóm tin tặc có liên quan tới chính phủ nhiều nước trên thế giới âm mưu tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Theo ông Joseph Demarest - phụ trách Đơn vị phòng chống tội phạm mạng thuộc FBI, cơ quan này đã có các thông tin về những nhóm tin tặc nói trên trong vòng một tháng sau khi có báo cáo đầu tiên về vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hãng phim Sony Pictures mà Triều Tiên bị cáo buộc là thủ phạm.

Trong năm 2014 vừa qua, các nhóm tin tặc nước ngoài đã tiến hành hơn 100 vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Tin tặc tấn công báo Mỹ, tuyên bố 'Thế chiến III'
Tin tặc tấn công báo Mỹ, tuyên bố 'Thế chiến III'

Tin tặc ngày 16/1 đã chiếm tài khoản trang mạng xã hội Twitter của tờ "New York Post" và "United Press International" (UPI) và viết trên đó các thông điệp giả, trong đó có thái độ thù địch giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN