Mỹ tính điều máy bay do thám tới Syria

Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ ngày 25/8 cho biết nước này có kế hoạch điều máy bay do thám tới Syria để theo dõi các phiến quân Hồi giáo - động thái mở đường cho các cuộc không kích tiềm tàng nhằm vào lực lượng thánh chiến này.

Theo quan chức trên, các máy bay do thám, gồm cả máy bay không người lái, sẽ tìm cách thu thập bức tranh rõ nét hơn về những phần tử cực đoan của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), lực lượng đã chiếm nhiều vùng lãnh thổ của cả Syria và Iraq.

Tờ "Nhật báo phố Wall" đưa tin đầu tiên về các chuyến bay đã được lên kế hoạch trên, dự kiến "sớm" được triển khai. Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, chịu trách nhiệm giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, đã yêu cầu tăng cường máy bay do thám để thu thập thêm thông tin tình báo liên quan tới các mục tiêu tiềm tàng của IS ở Syria. Theo đó, các máy bay này sẽ cung cấp thông tin tình báo bổ sung cho những thông tin do các vệ tinh và tình báo viên của Mỹ cung cấp.

Các nghị sĩ Mỹ từng để ngỏ khả năng sẽ tiến hành các cuộc không kích ở Syria, song chưa đi đến quyết định cuối cùng về vấn đề này. Một số quan chức Mỹ phát biểu với tư cách cá nhân rằng Washington không có kế hoạch tìm kiếm sự chấp thuận của chính quyền Damascus đối với bất cứ chuyến bay quân sự nào, trong khi giới phân tích nhận định các hệ thống phòng không ở miền Đông Syria có thể không ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.


T.N (theo
AFP)
Nhà báo Mỹ bị bắt giữ tại Syria được trả tự do
Nhà báo Mỹ bị bắt giữ tại Syria được trả tự do

Nhà báo Mỹ Perter Theo Curtis đã được trao trả cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sau 22 tháng bị một nhóm phiến quân Hồi giáo tại Syria bắt làm con tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN