Mỹ tìm cách hàn gắn quan hệ với Pakixtan

Ngày 25/4, đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về Pakixtan Marc Grossman đã tới thủ đô Ixlamabát của Pakixtan nhằm khởi động lại mối quan hệ vốn bị rạn nứt giữa hai nước sau hàng loạt sự cố trong thời gian vừa qua, đặc biệt là vụ máy bay của lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không kích khu vực biên giới giữa Pakixtan và Ápganixtan hồi cuối tháng 11/2011 làm 24 binh sĩ Pakixtan thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland cho biết mục đích chuyến thăm của ông Grossman là nhằm "làm sâu sắc và mở rộng" cuộc đối thoại giữa Oasinhtơn và Ixlamabát sau khi Quốc hội Pakixtan đưa ra đánh giá về mối quan hệ với Mỹ, trong đó nêu một loạt đề xuất, bao gồm cả việc Mỹ phải chấm dứt các cuộc không kích.



Đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về Pakixtan Marc Grossman. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Grossman sẽ gặp các quan chức Pakixtan và tham dự cuộc họp của "nhóm nòng cốt", gồm cả các quan chức Pakixtan và Ápganixtan, với hy vọng sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình hiện đang bị đình trệ với lực lượng Taliban.

Phát biểu trước chuyến thăm, ông Grossman nhấn mạnh: "Chúng tôi đã bắt đầu quá trình tiếp cận với chính phủ Pakixtan để xem xét hàng loạt vấn đề được nêu trong bản đánh giá của Quốc hội Pakixtan. Do đó, đây sẽ là nỗ lực để bàn thảo những vấn đề trên và xem giải quyết những vấn đề đó như thế nào".

Hồi đầu tháng này, Quốc hội Pakixtan đã thông qua những khuyến nghị của Ủy ban an ninh quốc gia về mối quan hệ với Mỹ, trong đó có yêu cầu Mỹ chấm dứt các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và coi đó là lời xin lỗi do vụ không kích của NATO hồi cuối năm ngoái.

TTXVN/Tin tức
Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt trùm khủng bố Pakixtan
Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt trùm khủng bố Pakixtan

Mỹ ngày 2/4 đã treo thưởng 10 triệu USD cho những người cung cấp thông tin giúp bắt giữ Hafiz Mohammad Saeed, thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo Lashkar-e-Taiba (LeT) - tổ chức bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công khủng bố tại Mumbai, Ấn Độ, cách đây 4 năm làm 166 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN