Mỹ tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Houthi ở Yemen

Theo hãng tin AFP, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, ngày 18/1 cho biết Washington đã thực hiện cuộc tấn công mới vào lực lượng Houthi ở Yemen, nhắm vào các tên lửa chống hạm mà Nhà Trắng cho rằng lực lượng này định sử dụng để tấn công các tàu chở hàng trên Biển Đỏ.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích của Mỹ và Anh nhằm vào trạm radar của Houthi gần Sanaa, Yemen ngày 13/1/2024. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Kirby nêu rõ: “Sáng nay, chúng tôi đã làm điều đó một lần nữa, tấn công vào… một số tên lửa chống hạm mà chúng tôi có lý do để tin rằng chúng đang được chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp xảy ra ở phía Nam Biển Đỏ”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Anh nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen sẽ tiếp diễn.

Đây là đợt tấn công mới nhất của các lực lượng Anh và Mỹ vào các cơ sở quân sự của Houthi tại Yemen nhằm đáp trả việc lực lượng này tấn công các tàu thương mại trên Biển Đỏ, gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trên hải trình quan trọng này.

Minh Thái (TTXVN)
Mỹ liệt Houthi vào danh sách thực thể khủng bố sau các cuộc tấn công ở Biển Đỏ
Mỹ liệt Houthi vào danh sách thực thể khủng bố sau các cuộc tấn công ở Biển Đỏ

Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đỏ và vịnh Aden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN