Mỹ thúc Syria đẩy nhanh giao nộp vũ khí hóa học

Ngày 30/1, các quan chức chính phủ Mỹ đã đồng loạt lên tiếng hối thúc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đẩy nhanh việc giao nộp kho vũ khí hóa học để đưa đi tiêu hủy theo như thỏa thuận với cộng đồng quốc tế.

Tàu chiến đặc chủng MV Cape Ray của Mỹ ngày 28/1 đã rời cảng lên đường tiếp nhận số vũ khí hóa học loại mạnh cần tiêu hủy, chính thức khởi động công tác phá bỏ kho vũ khí của chính quyền Syria. Ảnh: AFP/TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki bày tỏ quan ngại về việc Damascus đã chậm trễ một tháng so với thời hạn chót giao nộp số vũ khí hóa học thuộc diện nguy hiểm nhất. Bà Psaki hối thúc Syria ngay lập tức tập kết số vũ khí hóa học còn lại tới cảng để đưa tới các địa điểm phá hủy như nước này đã cam kết.

Cùng ngày, trong cuộc họp báo chung tại Vacsava với người đồng cấp Ba Lan Tomaz Siemoniak, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng kêu gọi chính phủ Syria tôn trọng những cam kết đã đưa ra. Người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ cũng cho biết ông đã nêu vấn đề này với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu hôm 29/1 vừa qua và đề nghị phía Nga tác động tới chính phủ Syria.

Lời kêu gọi của các quan chức Mỹ được đưa ra sau khi có các thông tin cho biết tới nay, mới chỉ có khoảng 5% kho vũ khí hóa học của Syria được tập kết để chuyển giao lên các tàu nước ngoài đưa đi tiêu hủy, chậm hơn nhiều so với kế hoạch đề ra.


Trước đó, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đặt mục tiêu đưa toàn bộ khoảng 700 tấn vũ khí hóa học nguy hiểm nhất ra khỏi lãnh thổ Syria trước tháng 1/2014 để có thể bắt đầu tiêu hủy trong tháng tới. Khoảng 500 tấn vũ khí hóa học còn lại, ít nguy hiểm hơn, sẽ được triển khai tiêu hủy tiếp sau đó, và toàn bộ tiến trình sẽ hoàn tất vào giữa năm nay.


TTXVN/Tin tức

Al-Qaeda tại Syria muốn tấn công nước Mỹ
Al-Qaeda tại Syria muốn tấn công nước Mỹ

Mặt trận Al-Nusra, nhóm chiến binh Syria có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, muốn tấn công nước Mỹ và đang huấn luyện cho các tay súng đến từ châu Âu, Trung Đông và thậm chí là từ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN