Mỹ thúc đẩy hợp tác năng lượng hạt nhân với Trung Quốc

Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đệ trình lên quốc hội nước này dự luật về thỏa thuận hợp tác năng lượng trong vòng 30 năm với Trung Quốc liên quan tới việc sử dụng năng lượng hạt nhân với mục đích hòa bình.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Nhà Trắng dẫn thông điệp của Tổng thống Obama gửi Quốc hội Mỹ nêu rõ "dự luật này đáp ứng toàn bộ các yêu cầu luật định và sẽ thúc đẩy việc không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như các lợi ích chính sách đối ngoại khác của Mỹ".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh thỏa thuận trên sẽ cung cấp một khuôn khổ toàn diện cho hoạt động hợp tác hạt nhân hòa bình với Trung Quốc trên cơ sở hai bên cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời góp phần thúc đẩy nền an ninh và quốc phòng chung.

Nếu được thông qua, thỏa thuận trên sẽ cho phép hai nước chuyển giao nguyên liệu, thiết bị (gồm cả lò phản ứng), linh kiện, thông tin, cùng công nghệ nghiên cứu hạt nhân và sản xuất điện hạt nhân.

Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc và Mỹ đã hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình sau khi ký kết một thỏa thuận về vấn đề này năm 1985. Dự kiến, thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2015.


TTXVN/Tin tức








Ông Tập Cận Bình muốn phát biểu trước Quốc hội Mỹ
Ông Tập Cận Bình muốn phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Bắc Kinh đã đề nghị chính quyền Obama thu xếp để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện trước Quốc hội Mỹ nhân chuyến thăm vào tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN