Mỹ thông qua kế hoạch bán vũ khí mới cho Israel

Truyền thông Iran dẫn một báo cáo hôm 28/4 của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ đã thông qua kế hoạch bán thêm các loại vũ khí cho đồng minh Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hợp đồng xuất khẩu vũ khí lần này sẽ trang bị cho quân đội Israel một số loại vũ khí mới và các trang thiết bị hỗ trợ trị giá khoảng 440 triệu USD, trong đó gồm có 13 khẩu pháo hạm 76 mm.

Tháng 9 năm ngoái, Mỹ đã thông qua gói viện trợ quốc phòng trị giá 38 tỷ USD cho Israel - một trong những đồng minh chiến lược của Washington tại Trung Đông. Gói viện trợ này sẽ giúp Israel hiện đại hóa hầu hết các chiến đấu cơ, tăng cường sức mạnh của lực lượng trên bộ và hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trong báo cáo của mình, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Washington luôn quan tâm đến vấn đề an ninh của Israel và khẳng định Mỹ có lợi ích trong việc tăng cường khả năng tự phòng vệ của nước này.

Trước đó, ngày 20/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới Israel trong chuyến công du tới các nước Trung Đông và Châu Phi. Bộ trưởng Mattis đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu, Tổng thống Reuven Rivlin và Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman.

TTXVN/Tin Tức
Vũ khí Mỹ tuồn theo đường bưu điện đang đổ vào Nga
Vũ khí Mỹ tuồn theo đường bưu điện đang đổ vào Nga

Những kẻ buôn lậu đã sử dụng các lô hàng bưu chính quốc tế để vận chuyển vũ khí từ Mỹ sang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN