Mỹ theo đuổi liên minh an ninh mới ở châu Á?

Báo "Phillippine Star" số ra ngày 25/5 đưa tin Mỹ đang thiết lập một "cấu trúc an ninh" mới tại châu Á - Thái Bình Dương với các đối tác chiến lược và các đồng minh của Washington, bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.   

Liên minh mới này có thể gồm Philippines, Australia, Nhật Bản. Ngoài ra còn có thể có sự tham gia của Singapore và Thái Lan. Một đối tác chiến lược mà Washington cũng xem xét tới là Malaysia.    

Tàu chiếm Mỹ hiện diện ở Thái Bình Dương.


Trong phiên họp mới nhất về an ninh tại Diễn đàn kinh tế thế giới khu vực Đông Á, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Á -Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear III lưu ý rằng châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển nhanh chóng về kinh tế và cũng là khu vực quân sự hóa nhiều nhất trên thế giới.    

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo việc hình thành các liên minh quân sự trong khu vực nhằm vào Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang do những hành động ngày càng hung hăng của Bắc Kinh nhằm khẳng định chủ quyền trên Biển Hoa Đông và Biển Đông.


TN
Tư lệnh Mỹ quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên Biển Đông
Tư lệnh Mỹ quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên Biển Đông

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, đã hối thúc Việt Nam và Trung Quốc kiềm chế để không xảy ra cuộc xung đột lớn trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN