Mỹ thề truy sát thủ lĩnh mới của Al-Qaeda

Sau khi Ayman al-Zawahiri chính thức được bầu làm thủ lĩnh mới của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, Mỹ đã ngay lập tức cảnh báo, Zawahiri sẽ sớm phải chịu chung số phận với người tiền nhiệm Osama bin Laden.

Ayman al-Zawahiri (phải) và Osama bin Laden. Ảnh: Internet


Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen, ngày 17/6 (giờ Việt Nam) tuyên bố với báo giới rằng, Mỹ sẽ tìm cách truy sát thủ lĩnh mới của Al-Qaeda. Đô đốc Mullen nhấn mạnh: "Zawahiri và nhóm Al-Qaeda đang đe dọa chúng ta. Chúng ta đã thành công trong bắt giữ và tiêu diệt Bin Laden. Chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện điều tương tự với Zawahiri".

Trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng khẳng định, Mỹ sẽ truy đuổi thủ lĩnh mới của Al-Qaeda. Theo ông Gates, Zawahiri sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong vai trò mới vì hắn không có được uy tín và năng lực lãnh đạo như Osama bin Laden. Zawahiri cũng không có kinh nghiệm chiến đấu và là một nhân vật gây bất đồng trong Al-Qaeda.

Cựu nhân viên Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Phil Mudd cho rằng, Zawahiri là kẻ không được vị nể và rất khó phối hợp trong mạng lưới Al-Qaeda.

Nhận định về việc Al-Qaeda có thủ lĩnh mới, Bộ Ngoại giao nước này cho rằng, ai đứng đầu Al-Qaeda không có ý nghĩa gì vì bản thân mạng lưới này mang một hệ tư tưởng thất bại.

Trước đó, ngày 16/6, trong tuyên bố trên một trang web Hồi giáo, Al-Qaeda tuyên bố: "Bộ chỉ huy Al-Qaeda thông báo Ayman al-Zawahiri được chỉ định là thủ lĩnh của tổ chức". Al-Qaeda cũng khẳng định sẽ theo đuổi cuộc thánh chiến chống nước Mỹ và Ixraen đến khi "quân đội xâm lược rời bỏ mảnh đất người Hồi giáo".

Zawahiri hiện là phần tử bị truy nã số 1 của Mỹ. Oasinhtơn đã treo thưởng 25 triệu USD cho cái đầu của Zawahiri. Cũng giống như Osama Bin Laden, Zawahiri đang phải lẩn tránh từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Theo hãng tin AFP, Zawahiri từng tham gia vào vụ ám sát Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat năm 1981 và vụ thảm sát khách du lịch ở Luxor năm 1997. Do lo ngại phải đối mặt với án tử hình, Zawahiri đã rời Ai Cập giữa những năm 1980 sang Arập Xêút, sau đó tới thành phố Peshawar của Pakixtan. Sau khi chuyển tới Ápganixtan, Zawahiri đã hợp lực cùng Bin Laden.

Liên quan đến Al-Qaeda, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa bổ sung tên Othman al-Ghamdi, một thành viên trong ban lãnh đạo Al-Qaeda trên Bán đảo Arập (AQAP) vào danh sách các phần tử khủng bố toàn cầu. Ghamdi đã tham gia gây quỹ cho các hoạt động của Al-Qaeda ở Yêmen và phối hợp với các thành viên AQAP khác lên kế hoạch, tàng trữ vũ khí cho các vụ tấn công trong tương lai.

Thùy Dương

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN