Mỹ thay Tư lệnh NATO tại Ápganixtan

Ngày 10/2, Tướng Mỹ Joseph Dunford đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh lực lượng NATO tại Ápganixtan, thay Tướng John Allen, người được Nhà Trắng dự kiến chỉ định làm Tư lệnh tối cao lực lượng NATO tại châu Âu.

Tướng John Allen (trái) trao cờ chỉ huy tư lệnh NATO cho Tướng Joseph Dunford tại buổi lễ. AFP/TTXVN


Lễ bổ nhiệm Tướng Dunford diễn ra tại trụ sở Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) ở thủ đô Kabul trong tình trạng an ninh thắt chặt.

Trước khi được bổ nhiệm, Tướng Dunford từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cuộc chiến tại Irắc. Với quyết định bổ nhiệm này, nhiều khả năng Tướng Dunford sẽ là chỉ huy cuối cùng trong cuộc chiến kéo dài nhất của nước Mỹ và có nhiệm vụ đưa lực lượng liên quân về nước sau hơn 11 năm tham chiến. Ngoài ra, ông cũng phải đảm trách việc giám sát tiến trình chuyển giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho các lực lượng sở tại.

Việc bổ nhiệm Tướng Dunford diễn ra trong bối cảnh liên quân NATO đã bắt đầu khởi động tiến trình rút những binh sĩ chiến đấu cuối cùng khỏi quốc gia Nam Á này. Trong thông báo mới nhất, Mỹ đã bắt đầu đưa 25 côngtennơ chở các thiết bị quân sự ra khỏi Ápganixtan qua cửa khẩu Torkham ở phía Tây Bắc.

Đây là đoàn xe chở thiết bị quân sự đầu tiên rời Ápganixtan và đang trên đường di chuyển tới thành phố cảng Karachi của Pakixtan để đưa lên tàu. Dự kiến, đoàn xe thứ hai cũng sẽ sớm từ Bagram tới cửa khẩu này trong thời gian tới.

Mỹ hiện có khoảng 60.000 binh sĩ đồn trú tại Ápganixtan, chiếm 40% trong tổng số gần 150.000 binh sĩ liên quân có mặt tại chiến trường này. NATO dự kiến sẽ rút hết lực lượng chiến đấu khỏi Ápganixtan vào cuối năm 2014 và trong tiến trình rút quân đó, lực lượng NATO sẽ phải thường xuyên sử dụng các tuyến đường bộ nối liền với quốc gia láng giềng Pakixtan.

Trong một diễn biến khác, lực lượng ISAF cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban địa phương trong chiến dịch tấn công ở tỉnh Kandahar, cách thủ đô Cabum 450 km về phía Nam. Theo ISAF, thủ lĩnh Taliban bị tiêu diệt là Abdul Baki, còn được biết đến với biệt danh Rudi (Ruzi). Baki là một thành viên tích cực trong mạng lưới phiến quân hoạt động ở các tỉnh Uruzgan, Helmand và Canđaha, đồng thời chịu trách nhiệm điều phối các cuộc tấn công tổng lực nhằm vào lực lượng liên quân hoặc lực lượng an ninh Ápganixtan.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN