Mỹ tấn công mạng cơ sở hạt nhân Iran

Mỹ đang điều tra vụ bê bối mới liên quan đến việc rò rỉ thông tin mật về vụ tình báo Mỹ sử dụng virus máy tính Stuxnet để tấn công mạng cơ sở hạt nhân của Iran. Ngay từ thời Tổng thống George W. Bush, Mỹ và Israel đã phối hợp phát triển virus này để phá hủy chương trình hạt nhân của Iran.

Ông James Cartwright năm 2011. Ảnh: Internet


Thông tin này được công khai trên Internet nhờ tướng về hưu James Cartwright, người từng là nhân vật thứ hai của Lầu Năm Góc. Ông Cartwright và bảy người khác bị tình nghi chuyển cho các nhà báo dữ liệu về các hoạt động nói trên.

Theo phương tiện truyền thông, song song với điều này Mỹ đã tiến hành một số dự án khác về virus tấn công không gian mạng, được xem là vũ khí thế hệ mới. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa rõ loại vũ khí này sẽ áp dụng chống những nước nào.



T.N
Phương Tây có ngăn chặn được Iran?
Phương Tây có ngăn chặn được Iran?

Chiến thắng lịch sử của ông Hassan Rowhani - ứng cử viên theo đường lối ôn hòa và ủng hộ cải cách - trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua có thể mở ra một kỷ nguyên mới, giúp Iran sớm đạt mục tiêu trở thành cường quốc khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN