Mỹ tấn công Libi bằng tên lửa hành trình Tomahawk

Libi

Tổng thống Libi Gaddafi tuyên bố sẽ trang bị vũ khí cho người dân bảo vệ đất nước

Phát biểu trước báo giới ngày 19/3, Phó Đô đốc Mỹ William Gortney cho biết đầu giờ chiều cùng ngày, các chiến hạm và tàu ngầm của Anh và Mỹ đã tấn công hơn 20 hệ thống phòng không liên hợp cùng các cơ sở phòng không khác trên bờ của Libi bằng ít nhất 110 quả tên lửa hành trình Tomahawk. Đây là chiến dịch của Mỹ có tên gọi "Bình minh Odyssey" (Odyssey Dawn), diễn ra sau các cuộc không kích trước đó của Pháp.

Tuy nhiên, sau khi thông báo chuẩn y các cuộc tấn công bằng tên lửa trên, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay trong chiều 19/3 đã khẳng định sẽ không điều bộ binh tới Libi.

Trước đó cùng ngày, các máy bay của Pháp đã thực hiện bốn đợt oanh kích ở Libi, phá hủy một số xe thiết giáp thuộc lực lượng của chính phủ Libi, tấn công một cơ sở phòng không ở Tajura nằm cách thủ đô Tripôli khoảng 10 km về phía Đông.
Kênh truyền hình quốc gia Libi đưa tin các lực lượng phương Tây đã oanh tạc các khu vực dân cư ở thủ đô Tripôli và các bể chứa nhiên liệu cung cấp cho thành phố Misrata ở miền Tây Libi, đồng thời cho biết một máy bay chiến đấu của Pháp đã bị bắn hạ ở thủ đô Tripôli. Tuy nhiên, quân đội Pháp đã bác bỏ thông tin này.

Phản ứng sau các cuộc tấn công của Pháp, Anh và Mỹ, Tổng thống Libi Muammar Gaddaf tuyên bố, Địa Trung Hải đã biến thành "chiến trường", đồng thời tuyên bố sẽ trang bị vũ khí cho người dân để đối phó với các cuộc tấn công của phương Tây, bảo vệ đất nước.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Libi Abul Qasim al-Zuai cùng ngày đã lên tiếng phản đối hành động này.

TTXVN

Thủ đô của Libi bị ném bom
Thủ đô của Libi bị ném bom

Một phóng viên AFP cho biết sáng 20/3 đã xảy ra một đợt ném bom vào khu vực gần cơ quan đầu não của nhà lãnh đạo Libi Muammar Gaddafi ở thủ đô Tripôli kéo theo hàng loạt tiếng súng phòng không từ phía các lực lượng Libi bảo vệ thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN