Mỹ tái khẳng định hợp tác tích cực với Trung Quốc

Ngày 29/2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tái khẳng định cam kết của Chính phủ nước này, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tích cực với Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu tại một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ liên quan tới ngân sách ngoại giao tài khóa 2013, Ngoại trưởng H.Clinton khẳng định Oasinhtơn đang không ngừng nỗ lực vì mối quan hệ hợp tác tích cực và toàn diện với Bắc Kinh vì lợi ích của người dân Mỹ cả về kinh tế lẫn chiến lược. Mỹ hoan nghênh "sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc và hy vọng Trung Quốc sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trên toàn cầu".



Ngoại trưởng H.Clinton khẳng định, Oasinhtơn đang không ngừng nỗ lực vì mối quan hệ hợp tác tích cực và toàn diện với Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định quan điểm của Oasinhtơn là ủng hộ một "giải pháp hòa bình" phù hợp với luật pháp quốc tế trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.


Trong phiên điều trần này, bà H.Clinton cũng hối thúc Quốc hội Mỹ trao Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Nga, động thái mà bà cho rằng sẽ có lợi cho các doanh nghiệp Mỹ. Bà lập luận việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) rất có lợi cho kiểu hệ thống kinh tế dựa trên những qui định mà Oasinhtơn cho rằng có lợi cho người dân Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/2 đã đến Mỹ, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức ba nước Mỹ, Ailen và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 13 đến 22/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN