Mỹ sơ tán cử tri tại Florida vì đe dọa đánh bom

Ngày 15/3, hàng chục cử tri, sinh viên và giáo viên một trường trung học tại khu vực Broward của tiểu bang Florida, Mỹ đã phải sơ tán sau khi nhà chức trách nhận được đe dọa đánh bom.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Canton, bang Ohio ngày 15/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trường trung học Pompano Beach đã phải đóng cửa vào lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Hà Nội) và sinh viên cùng giáo viên nhà trường đã được sơ tán tới công viên Chester nằm gần đó.

Trường trung học Pompano Beach cũng là một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày “Siêu Thứ Ba lần hai” tại bang Florida. Tuy nhiên, các quan chức bầu cử cho biết các máy bỏ phiếu vẫn hoạt động bình thường.

TTXVN/Tin Tức
"Siêu thứ Ba" lần 2 bắt đầu tại Bắc Carolina và Ohio
"Siêu thứ Ba" lần 2 bắt đầu tại Bắc Carolina và Ohio

Ngày 15/3, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa tại Bắc Carolina và Ohio tiến hành bầu cử sơ bộ của 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa chọn ra ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN