Mỹ: Sở cảnh sát Dallas bị tấn công

Đêm 12/6, một nhóm người có vũ trang đã tấn công sở cảnh sát thành phố Dallas (Mỹ) và quăng các túi chứa bom ống xung quanh hiện trường.

Cảnh sát trưởng thành phố Dallas, ông David Brown, cho biết vụ tấn công xảy ra vào 12h30' sáng 13/6 theo giờ địa phương (12h30 chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam). Những kẻ tấn công đi trên xe tải lao thẳng vào các xe cảnh sát và xả súng vào những cảnh sát viên đứng bên ngoài trụ sở.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường. Ảnh: AP


Vụ việc xảy ra sau khi cảnh sát tiếp cận chiếc xe tải chở nhóm đối tượng trên để yêu cầu chúng phải di chuyển ra khỏi khu vực gần trụ sở cảnh sát. Cũng theo ông David Brown, khoảng 4 đối tượng tham gia vụ tấn công nhưng chưa xác định được danh tính.

Các nhân chứng tại chỗ cho biết, sau khi xả súng, nhóm đối tượng trên đã tìm cách lái xe tẩu thoát và bị cảnh sát truy đuổi đến bãi đỗ xe ở Hutchins, bang Texas. Tại đây, một số tên trong nhóm tiếp tục đấu súng với cảnh sát, trong khi một tên khác tìm cách thương thuyết với cảnh sát qua điện thoại di động.

Sau vụ tấn công, cảnh sát phát hiện 4 chiếc túi nằm rải rác ở bên ngoài trụ sở cảnh sát, trong đó có một túi chứa bom ống. Quả bom này sau đó đã phát nổ trong lúc bị rô-bốt vô hiệu hóa. Cảnh sát đã phải sơ tán toàn bộ người dân sống quanh khu vực để phòng ngừa thương vong.
TTXVN/Tin tức
Xả súng Texas là đợt tấn công đầu tiên của IS lên đất Mỹ
Xả súng Texas là đợt tấn công đầu tiên của IS lên đất Mỹ

IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công đầu tiên trên đất Mỹ khi tiến hành vụ xả súng nhằm vào cuộc triển lãm tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed tại Texas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN