Mỹ sẽ triển khai tàu chiến tới Xinhgapo

Ngày 10/5, Hải quân Mỹ cho biết chiến hạm đầu tiên mang tên Freedom, thuộc các tàu chiến thế hệ mới của Mỹ, sẽ được điều đến Xinhgapo vào mùa Xuân năm tới trong sứ mệnh kéo dài 10 tháng nhằm mở rộng sự hiện diện về quân sự của nước này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chiến hạm trên thuộc thế hệ mới của "tàu chiến tuần duyên" (LCS) - loại tàu nổi nhỏ, được thiết kế để tham gia các hoạt động gần bờ, đạt tốc độ tối đa 39 hải lý/giờ, nhờ vậy, nó có thể triển khai nhanh chóng đến các khu vực khủng hoảng, nơi được coi là một phần trong chiến lược đặt trọng tâm vào châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ triển khai luân phiên tại Xinhgapo 4 trong tổng số 55 tàu chiến kiểu này nhằm hỗ trợ hậu cần và diễn tập quân sự tại Đông Nam Á. Thiếu tướng hải quân Mỹ Thomas Rowden nhận định kế hoạch này sẽ giúp tăng cường luân chuyển thủy thủ, công tác hậu cần và bảo dưỡng phương tiện nhằm tối đa hoá năng suất của lớp tàu chiến tuần duyên.


Một tàu chiến tuần duyên (LCS) của Mỹ. Ảnh: Internet.



Xinhgapo được coi là nơi có vị trí chiến lược trên eo biển Malacca
, tuyến hàng hải chính nối Ấn Độ Dương vơí Thái Bình Dương, chiếm tới 40% tổng lượng hàng hoá được vận chuyển bằng đường biển trên thế giới.

TTXVN/Tin tức
Mỹ giảm số lượng tàu chiến
Mỹ giảm số lượng tàu chiến

Trong tương lai, Hải quân Mỹ sẽ được cấu trúc dựa trên tổng số lượng tàu chiến là 300 chiếc thay vì 313 chiếc so với kế hoạch được công bố theo chương trình đánh giá năng lực quốc phòng trong giai đoạn bốn năm hồi năm 2005.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN