Mỹ sẽ không công bố ảnh xác của Bin Laden

 

Các quan chức Mỹ ngày 4/5 cho biết Nhà Trắng đã quyết định không công bố các bức ảnh của trùm khủng bố Osama Bin Laden khi đã chết.

Trùm khủng bố Osama Bin Laden khi còn sống

Thượng nghị sỹ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, phát biểu: "Tôi tin rằng đây hoàn toàn là một quyết định đúng đắn". Chính quyền Tổng thống Barack Obama đang phân vân với quyết định liệu có công bố công khai những gì được cho là hình ảnh khủng khiếp về xác chết của Bin Laden, thậm chí khi mà các chiến binh Hồi giáo đang chất vất về việc liệu các lực lượng Mỹ đã thật sự tiêu diệt được ông Bin Laden hay chưa?

Các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tấn công vào khu nhà ở của trùm khủng bố vào rạng sáng ngày 2/5 vừa qua và Bin Laden đã bị bắn một phát vào mặt. Một quan chức Mỹ cho biết vẫn nhìn thấy một ít não còn sót lại trong các bức ảnh về xác chết của Bin Laden.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ cũng đang tranh cãi về việc liệu có nên công bố các bức ảnh về xác chết của Bin Laden hay không. Thượng nghị sỹ Kelly Ayotte nói rằng điều này nên làm nhằm chặn đứng bất cứ sự nghi ngờ nào về việc liệu Bin Laden đã chết hay chưa. Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ, nói rằng việc công bố các bức ảnh sẽ chỉ làm kích động các ý kiến ở khu vực Trung Đông.

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Obama hiện đang vấp phải sự chỉ trích trong nước vì quyết định không thay đổi mức độ báo động đe dọa tại Mỹ sau vụ tấn công tiêu diệt Bin Laden, bất chấp những lời cảnh báo rằng mạng lưới khủng bố al Qaeda có thể sẽ có các hành động trả thù.


Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa của Thượng viện Mỹ rằng chính quyền Obama quyết định không nâng mức cảnh báo vì không có thông tin đáng tin cậy về một mối đe dọa cụ thể.

An ninh đã được tăng cường ở các sân bay, bến cảng và các cửa khẩu. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cũng đang xem xét các báo cáo tình báo về những nhân vật khả nghi của al Qaeda và các chiến binh khác hiện đang ở trên đất Mỹ.

Khắc Hiếu
(P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN