Mỹ sẽ cử phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra Giáo sĩ Gulen

Một phái đoàn Mỹ sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra về những cáo buộc âm mưu đảo chính của Ankara nhằm vào Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen.

Ông Fethullah Gulen.

Một quan chức giấu tên từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, một phái đoàn của bộ này và Bộ Tư Pháp sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra về những cáo buộc của Ankara nhằm vào Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 và hiện đang sống tại bang Pennsylvania của Mỹ.

Quan chức trên tiết lộ: "Các quan chức Mỹ, bao gồm đại diện của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao, đã đề nghị tham vấn Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi xác nhận rằng một phái đoàn với đại diện từ hai bộ trên sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ". Tuy nhiên, quan chức này không đưa ra thời gian cụ thể.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã yêu cầu Mỹ dẫn độ Giáo sĩ Gulen về nước sau vụ đảo chính khiến hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc Mỹ từ chối dẫn độ ông Gulen về nước để xét xử sẽ làm rạn nứt mối quan hệ Ankara-Washington.

TTXVN/Tin Tức
Ông Erdogan cáo buộc phe Giáo sĩ Gulen đứng sau loạt vụ đánh bom mới
Ông Erdogan cáo buộc phe Giáo sĩ Gulen đứng sau loạt vụ đánh bom mới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cáo buộc những người ủng hộ Giáo sĩ Fethullah Gulen đóng vai trò trong loạt vụ đánh bom mới tại miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN