Mỹ rút quân khỏi căn cứ Shamsi của Pakixtan

 Ngày 12/12, quân đội Mỹ đã rút khỏi căn cứ không quân Shamsi ở Tây Nam Pakixtan theo yêu cầu của Ixlamabát sau vụ NATO không kích vào hai chốt kiểm soát biên giới khiến 24 binh sĩ Pakixtan thiệt mạng hồi cuối tháng trước.


Binh sĩ Pakixtan chính thức kiểm soát căn cứ không quân Shamsi. Ảnh: AFP-TTXVN


Các nguồn tin quân sự xác nhận quân đội Mỹ đã rút toàn bộ binh sĩ và nhân viên khỏi căn cứ Shamsi. Căn cứ này hiện đã nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của quân đội Pakixtan. Căn cứ Shamsi nằm ở tỉnh Baluchistan, phía Tây Nam Pakixtan, được cho là địa điểm phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bí mật của Mỹ chống lực lượng Taliban và Al-Qaeda trên lãnh thổ Ápganixtan.

Sau vụ NATO không kích qua biên giới vào các chốt kiểm soát của Pakixtan khiến 24 binh sĩ thiệt mạng, làn sóng biểu tình chống Mỹ và NATO lan rộng ở Pakixtan. Nhiều ý kiến yêu cầu Chính phủ Pakixtan chấm dứt quan hệ đồng minh với Mỹ. Ixlamabát sau đó đã ra thời hạn chót buộc quân đội Mỹ phải rút khỏi căn cứ không quân Shamsi trong vòng 15 ngày. Pakixtan cũng đóng cửa biên giới đối với tất cả các tuyến tiếp vận hậu cần của NATO tới Ápganixtan đi qua lãnh thổ Pakixtan. Cho tới nay, lệnh đóng cửa biên giới này vẫn chưa được dỡ bỏ. Chính phủ Pakixtan mới đây cũng cảnh báo sẽ đáp trả bất cứ cuộc tấn công qua biên giới nào của Mỹ và NATO.

TTXVN/Tin Tức

Giới quân sự Mỹ quan ngại về kế hoạch rút quân khỏi Ápganixtan
Giới quân sự Mỹ quan ngại về kế hoạch rút quân khỏi Ápganixtan

Quyết định của Tổng thống Barack Obama về kế hoạch rút quân Mỹ từng phần tại Ápganixtan được nhìn nhận đã thể hiện đúng cam kết của ông Obama cách đây 18 tháng khi ông lên làm ông chủ Nhà Trắng... Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ bày tỏ quan ngại về kế hoạch rút quân "nhanh hơn mong đợi" của Tổng thống Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN